Bắc Giang: Bé trai 10 tuổi bị bác ruột chém đứt lìa bàn tay

Bé trai 10 tuổi đang nằm xem điện thoại trong phòng ngủ thì bị bác ruột chém lìa 2 tay. Nạn nhân sau đó còn bị chém thêm vào đầu và mặt.

Cơ quan Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Líu (49 tuổi – dân tộc Nùng, ở thôn Đá Cối, xã Giao Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi chém bé trai đứt bàn tay trái, bị thương ở tay phải và góc mắt trái.

Đối tượng chém bé trai bị cơ quan công an bắt.

Đối tượng chém bé trai bị cơ quan công an bắt.

Trao đổi PV Infonet, ông Lục Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm cho biết: “Vào khoảng 8h ngày 7/9, cháu Hoàng Văn Văn (10 tuổi, ở thôn Đá Cối) đang nằm xem điện thoại thì bị bác họ là Hoàng Văn Líu (49 tuổi) dùng dao chém đứt lìa 2 tay. Người bác sau đó còn chém tiếp vào đầu và mặt của cháu".

Theo ông Tiến, đối tượng Líu ở gần nhà và là bác họ cháu Văn, hằng ngày đối tượng vẫn sang nhà nạn nhân chơi. Khi xảy ra vụ việc, bố cháu Văn đang tắm trong nhà.

Bé trai được mọi người đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với Công an xã bắt giữ Líu khi đối tượng đang bỏ trốn.

Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động. Do thương tích nặng nên nạn nhân đã được chuyển về Hà Nội điều trị.

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Tiến chia sẻ: “Đối tượng Líu có vợ và con ở tỉnh Lạng Sơn. Trước đây Líu sinh sống trên đó nhưng không hiểu sao lại về quê sinh sống.

Chúng tôi nghi ngờ đối tượng Líu có dấu hiệu bất thường về tâm lý nhưng không có giấy tờ chứng minh”.

Cũng theo ông Tiến, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tân Trường

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bac-giang-be-trai-10-tuoi-bi-bac-ruot-chem-dut-lia-ban-tay-post312332.info