Bắc Giang: Bắt lái xe vận chuyển gần 300kg pháo lậu

Mặc dù chưa phải là tháng áp Tết nhưng đối tượng Nguyễn Xuân Bình (SN 1984), trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã vận chuyển pháo để tích trữ bán kiếm lời vào dịp cuối năm.

Theo báo ANTĐ, vào khoảng 10h30 ngày 16/6, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Km 109+400 Quốc lộ 1A thuộc xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện xe tải biển số 12C-001.43 chạy hướng Lạng Sơn đi Hà Nội vi phạm chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư.

Đối tượng Nguyễn Xuân Bình và 284,6kg pháo vừa bị bắt giữ. (Ảnh: Thanh tra)

Ngay lập tức, Tổ công tác triển khai lực lượng chặn dừng phương tiện để kiểm tra, tiến hành kiểm soát, phát hiện trên thùng xe chở nhiều bao tải và thùng giấy được bọc kín, nghi là vận chuyển lậu hàng hóa. Thấy có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác yêu cầu kiểm soát kỹ, phát hiện thu giữ tổng số 284,6kg pháo.

Theo báo Thanh tra, lái xe khai tên là Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Bước đầu lái xe khai chở hàng thuê.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Lạng Giang thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/bac-giang-bat-doi-tuong-van-chuyen-gan-300kg-phao-lau-d23134.html