Bắc Giang: Bắt khẩn cấp nghi phạm cưỡng hiếp bé gái 16 tuổi quen qua mạng xã hội

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phương, để điều tra về hành vi cưỡng hiếp bé gái 16 tuổi.

Vào chiều ngày 7/1, công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1998, ở Trung Sơn, Hòa Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Thông tin ban đầu cho thấy, thông qua mạng xã hội Facebook, Phương quen cháu N.T.H.T (sinh năm 2005, trú tại Bắc Giang). Khoảng 20h ngày 5/1, Phương chủ động gọi điện rủ T. ra bãi đất trống thuộc xã Hùng Sơn chơi.

Nghi phạm Nguyễn Văn Phương

Nghi phạm Nguyễn Văn Phương

Đến khu đất thuộc địa phận xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, thanh niên này đòi quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý. Bị từ chối, Phương cưỡng ép, đe dọa sẽ lấy dao trong cốp xe để giết T. nếu nạn nhân không cho quan hệ. Thực hiện xong hành vi "thú tính", Phương đã dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân của T. rồi lên xe bỏ đi.

Sau khi thấy cháu T. về nhà có biểu hiện khác thường, gia đình đã tra hỏi, biết sự việc và viết đơn trình báo công an huyện Hiệp Hòa. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Bích Thảo (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bac-giang-bat-khan-cap-nghi-pham-cuong-hiep-be-gai-16-tuoi-quen-qua-mang-xa-hoi-a351960.html