Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng ăn trộm 8 tivi và máy chiếu

Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thắng (SN 1988, trú tại thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 30/3, tại trường Mầm non Quảng Minh 2 (thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra vụ việc kẻ gian cắt khóa lấy trộm 4 chiếc tivi. Sự việc ngay sau đó đã được trình báo lên Công an huyện Việt Yên.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên đã điều tra xác minh, sàng lọc đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên đã xác định thủ phạm chính gây ra vụ trộm cắp tài sản ở trường Quảng Minh 2 là Hoàng Văn Thắng. Ngay sau đó, đơn vị đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình, qua đó Thắng đã khai thêm đồng phạm cùng thực hiện là Dương Văn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Thắng khai, đêm 30/3, Thắng và Cảnh mang kìm cộng lực để cắt khóa ăn trộm tivi và máy chiếu ở các trường mầm non trên địa bàn huyện Việt Yên, trong đó có trường Mầm non Quảng Minh 2. Tổng cộng 2 đối tượng đã trộm cắp 8 chiếc tivi và 1 máy chiếu với tổng giá trị tài sản khoảng 143 triệu đồng.

Khi vụ việc bị bại lộ, đối tượng Thắng đầu thú còn đối tượng Cảnh đã bỏ trốn. Hiện Công an huyện Việt Yên đã ra lệnh truy nã đối với đối tượng Dương Văn Cảnh.

Vụ việc đang được Công an huyện Việt Yên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bac-giang-bat-giu-doi-tuong-an-trom-8-tivi-va-may-chieu-a365959.html