Bắc Giang bắt đầu đón, cách ly thương nhân Trung Quốc đến mua vải thiều

Trong ngày 3 và 4/6, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức đón và cách ly 34 thương nhân Trung Quốc đến thu mua vải thiều.

Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đón thương nhân Trung Quốc tại cửa khẩu ở tỉnh Lạng sơn để đưa đến khách sạn cách ly

Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đón thương nhân Trung Quốc tại cửa khẩu ở tỉnh Lạng sơn để đưa đến khách sạn cách ly

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, trong ngày 3/6, cơ quan chức năng huyện này đón 21 thương nhân Trung Quốc tại cửa khẩu ở Lạng Sơn để đưa về khách sạn địa phương cách ly. Thương nhân Trung Quốc được đón bằng xe chuyên dụng và cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe ngay tại cửa khẩu.

Đến ngày, 4/6, huyện Lục Ngạn tiếp tục đón 13 thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải thiều. Dự kiến ngày 5/6, huyện này đón thêm 30 thương nhân Trung Quốc.

Cũng theo ông Thi, 34 thương nhân Trung Quốc được tổ chức cách ly nghiêm ngặt tại khách sạn Sơn The ở thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn). Trong thời gian cách lý 14 ngày, các thương nhân Trung Quốc được kiểm tra sức khỏe hằng ngày và 2 lần xét nhiệm COVD – 19.

Dưới đây là một số hình ảnh đón và cách ly thương nhân Trung Quốc đến thu mua vải thiều:

Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đón thương nhân Trung Quốc tại cửa khẩu ở tỉnh Lạng sơn để đưa đến khách sạn cách ly

Thương nhân Trung Quốc chuẩn bị lên xe về nơi cách ly

Thương nhân Trung Quốc vào nơi cách ly tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang)

Nguyễn Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/bac-giang-bat-dau-don-cach-ly-thuong-nhan-trung-quoc-den-mua-vai-thieu-1668727.tpo