Bắc Giang: Bắt băng nhóm dùng dao chặn xe cướp tài sản người đi đường

Tại nhà riêng, Đức Anh cùng đồng bọn đã lên kế hoạch mang vũ khí nóng đi cướp tài sản của người đi đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP. Bắc Giang hiện đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Lê Đức Anh (SN 2004); Nguyễn Xuân Đức (SN 2001) cùng trú tại phường Trần Nguyên Hãn; Vũ Thành Đạt (SN 2003) và Vũ Đức Long (SN 2006), cùng trú tại phường Thọ Xương (TP. Bắc Giang) về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trước đó CATP. Bắc Giang tiếp nhận tin báo của ông H. (SN 1966, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về việc bị 4 thanh niên đi xe gắn máy chèn vào lề đường, dùng dao đe dọa để cướp xe máy BKS 98F6-2810.

Khẩn trương điều tra, xác minh, cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ danh tính các đối tượng gây án. Từ lời khai của Đức Anh, công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Đức Long, thu giữ một con dao, một xe mô tô Honda Wave không biển kiểm soát cùng một số vật dụng liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, CATP. Bắc Giang tiếp tục thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thành Đạt và Nguyễn Xuân Đức.

Một trong số các đối tượng bị CQCA bắt giữ. Ảnh:HH

Một trong số các đối tượng bị CQCA bắt giữ. Ảnh:HH

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 3h ngày 29/10, tại nhà đối tượng Long, cả nhóm bàn việc lên kế hoạch cướp xe máy. Nghĩ là làm, trong quá trình lượn lờ tại đường tỉnh lộ 299 (thuộc địa phận xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang), các đối tượng phát hiện ông H. điều khiển xe máy. Lập tức, Đức điều khiển xe máy không biển số của gia đình chở Đức Anh chặn đầu xe ông H., hai đối tượng còn lại khóa đuôi xe. Tại đây, nhóm đối tượng dùng dao đe dọa rồi cướp xe máy của nạn nhân. Trên đường tẩu thoát, nhóm thanh niên tháo BKS vứt lại ven đường.

Tới ngày 31/10, 4 đối tượng bàn nhau mang bán xe cho một phụ nữ ở phường Trần Nguyên Hãn với giá 3,5 triệu đồng. Số tiền này Đạt chia cho Đức Anh 1 triệu đồng, Đức và Long mỗi người 500 nghìn đồng.

Liên quan tới các đối tượng trên, chiều 3/11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, trong nhóm thanh niên có 2 đối tượng cùng trú tại địa bàn phường là Nguyễn Lê Đức Anh và Nguyễn Xuân Đức. Cả hai đều rất trẻ và có hoàn cảnh gia đình tương đối giống nhau là bố mẹ đã ly hôn. Theo vị cán bộ này, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các đối tượng có thể do thiếu giáo dục từ gia đình.

C.Lê – T.Du

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bac-giang-bat-bang-nhom-dung-dao-chan-xe-cuop-tai-san-nguoi-di-duong-20201103165724565.htm