Bắc Giang: Bất an vì liên tiếp xảy ra TNGT chết người

Các vụ TNGT chết người liên tiếp xảy ra trên địa bàn Bắc Giang khiến người dân luôn cảm thấy lo lắng, bất an mỗi khi ra đường.

CSGT Bắc Giang đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển giao thông trên địa bàn

CSGT Bắc Giang đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển giao thông trên địa bàn

Sử dụng rượu bia khi lái xe, nhiều tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, các dự án mất ATGT... là những nguyên nhân chính khiến các vụ TNGT chết người liên tiếp xảy ra trên địa bàn Bắc Giang. Tình trạng trên khiến người dân luôn cảm thấy lo lắng, bất an mỗi khi ra đường.

Tăng số vụ và số người chết

Thống kê của Ban ATGT tỉnh Bắc Giang cho thấy, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 11, toàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra 11 vụ TNGT, làm chết 12 người, khiến 1 người bị thương; tăng 4 vụ, tăng 5 người chết và 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí, nhiều thời điểm, các vụ TNGT chết người liên tiếp xảy ra.

Đơn cử, trong hai ngày 7 và 8/11, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 6 vụ TNGT, làm 5 người chết, 3 người bị thương. Cụ thể, khoảng 9h ngày 8/11, tại Km 107+730 QL1, đoạn qua tổ dân phố Đại Phú, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Thời điểm đó, anh Chu Đình Huy (SN 1977, ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) điều khiển xe ô tô BKS 99B - 003.03 hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã va chạm với xe đạp điện do ông Phạm Thế Mấu (SN 1950, trú tổ dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi) đi ngược chiều, đang chuyển hướng rẽ trái khiến ông Mấu tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 7/11, tại đường gom dân sinh thuộc tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, xe mô tô BKS 24B1-178.76 do anh Giàng Seo Dừng (SN 1997, trú huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển hướng Bắc Ninh - Bắc Giang va chạm với xe mô tô đi ngược chiều BKS 98E1 - 416.05 do chị Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1995, trú tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chở một người bạn phía sau.

Hậu quả, chị Hương bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Dừng bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu.

Riêng ngày 7/11, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp xảy ra 4 vụ TNGT nghiêm trọng tại huyện Việt Yên, Lạng Giang, TP Bắc Giang và Lục Ngạn làm 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Tính chung những tháng gần đây, TNGT nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, tháng 10/2020, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 24 người; tháng 9 xảy ra 39 vụ, làm 17 người chết, 35 người bị thương.

Còn từ đầu năm đến nay, tại Bắc Giang đã xảy ra 284 vụ TNGT, làm chết 158 người, bị thương 215 người. Tuy so với cùng kỳ 2019 vẫn giảm 55 vụ, giảm 19 người chết và 71 người bị thương nhưng số vụ, người chết do TNGT đang có chiều hướng gia tăng trong những tháng gần đây.

Đồng bộ giải pháp, quyết tâm kéo giảm TNGT

Phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT trong thời gian gần đây, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho rằng, hạ tầng không đồng bộ, cùng đó, ý thức người tham gia giao thông chưa cao đã dẫn đến các vụ TNGT chết người.

Nhằm giảm thiểu TNGT, hạn chế thiệt hại và thương vong do lái xe điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai đợt cao điểm tuần tra, xử lý vào dịp cuối năm. Lực lượng CSGT ngoài xử lý chuyên đề về nồng độ cồn còn kết hợp xử lý các vi phạm khác căn cứ vào tình hình thực tiễn từng địa bàn quản lý, quyết tâm kéo giảm TNGT.
Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

Cụ thể, Việt Yên hiện thu hút khoảng 100 nghìn người lao động từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đến sinh sống, làm việc tại các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông còn thiếu, chưa đồng bộ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, chưa thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là vào các khu giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, nhiều người lao động, nhất là các thanh, thiếu niên vừa đến tuổi trưởng thành mới từ các tỉnh vùng cao đến sinh sống, làm việc chưa có kinh nghiệm xử lý các tình huống giao thông xảy ra trên đường, thậm chí nhiều người không có ý thức chấp hành Luật GTĐB và các quy định về ATGT dẫn đến các vụ việc đáng tiếc.

Chia sẻ thêm về nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT, ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang cho biết, nhiều vụ TNGT có dấu hiệu liên quan đến việc sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện.

Trong 3 tháng gần đây toàn tỉnh đã ghi nhận 7 vụ TNGT do người điều khiển xe mô tô tự ngã xe dẫn đến tử vong; 5 vụ người điều khiển mô tô đâm vào xe ô tô đang đỗ cùng chiều bên đường và có 4 vụ xe mô tô đâm vào người đi bộ và gia súc dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, một số tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng chưa được sửa chữa như QL 31, các đường tỉnh 295B, 292... Một số tuyến đường đang được thi công, sửa chữa, cải tạo như các QL37, 17 lại có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, vật liệu để trên lòng đường làm mất ATGT, dẫn đến TNGT chết người.

Nêu giải pháp bảo đảm ATGT trên địa bàn trong những tháng cuối năm, Đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định: Trước tình hình trên, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh Bắc Giang ban hành công điện yêu cầu Công an các huyện, TP chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các lỗi vi phạm về ATGT.

Đặc biệt, kiên quyết phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm có nguy cơ xảy ra TNGT cao như nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, không bật đèn cảnh báo khi chuyển hướng phương tiện...

Văn Thương

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bac-giang-bat-an-vi-lien-tiep-xay-ra-tngt-chet-nguoi-d486864.html