Bắc Giang: 3 tập thể, 4 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen trong phòng, chống dịch

Ngày 4/6, được sự ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức trao Bằng khen của Quân khu 1 cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Quân khu 1 cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh; CTV

Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Quân khu 1 cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh; CTV

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “vì nhân dân quên mình”, các tập thể, cá nhân đã khắc phục khó khăn, không quản khó khăn, vất vả, nguy cơ lây nhiễm, xung phong vào tâm dịch, sát cánh cùng các cán bộ, y, bác sĩ và nhân dân trong tỉnh chống dịch; cũng như bảo đảm công tác hậu cần phục vụ công dân tại các khu cách ly y tế, bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc dịch Covid-19.

Để kịp thời khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 quyết định tặng Bằng khen cho 46 tập thể, cá nhân toàn Quân khu 1 trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Bắc Giang có 3 tập thể gồm: Ban Hậu cần, Trung đoàn 831; Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Yên Dũng; Ban CHQS huyện Việt Yên và 4 cá nhân gồm: Đại tá Nguyễn Đăng Số, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Vũ Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Lê Văn Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Dũng; Thiếu tá Nông Ngọc Hà, Trợ lý chính sách, Ban CHQS huyện Việt Yên được khen.

Hữu Trình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361542/bac-giang-3-tap-the-4-ca-nhan-duoc-bo-tu-lenh-quan-khu-1-tang-bang-khen-trong-phong-chong-dich.html