Bác đơn kêu cứu của thủ môn Y Êli Niê; Ronaldo bị tung tin giả

VFF bác bỏ đơn khiếu nại của thủ môn U-23 Việt Nam; Chuỗi khách sạn của Ronaldo thành bệnh viện dã chiến chỉ là tin giả.

Bác đơn khiếu nại của thủ môn U-23, hoãn lượt về U-19 Quốc gia

Cùng với thông báo hoãn lượt về giải bóng đá U-19 Quốc gia, Ban giải quyết khiếu nại VFF cũng bác đơn xem xét lại kỷ luật của thủ môn U-23 Việt Nam Y Eli Niê và TT thi đấu TDTT Đắk Lắk.

Thủ môn Y Êli Niê trong màu áo tuyển U-23 Việt Nam. ẢnH: VFF

Thủ môn Y Êli Niê trong màu áo tuyển U-23 Việt Nam. ẢnH: VFF

Căn cứ vào điều lệ, quy định về kỷ luật của VFF, thông tin do các bên liên quan cung cấp, ý kiến các thành viên cùng các tài liệu liên quan, Ban giải quyết khiếu nại VFF quyết định không xem xét các khiếu nại của thủ môn Y Eli Niê.

Theo đó, thủ môn từng khoác áo đội tuyển U-23 Việt Nam phải chấp hành Kỷ luật số 91/QĐ-LĐBĐVN, “Đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp, nộp phạt 5 triệu đồng đối với cầu thủ Y Eli Niê của đội U-19 Đắk Lắk do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng, trong trận đấu giữa U-19 Đắk Lắk và U-19 Bình Định, diễn ra ngày 5-3 tại sân Hàm Rồng, Gia Lai”.

Tình huống khiến Niê nhận án phạt xảy ra phút bù giờ trong trận thắng 6-2 trước U-19 Bình Định, thủ môn Y Eli Niê phát bóng vào chân cầu thủ giúp đối thủ có bàn gỡ thứ hai. Theo phán quyết mới nhất, kết quả trận đấu vẫn được bảo lưu dù hàng loạt cầu thủ, quan chức bị kỷ luật.

Thủ môn người Êđê học hỏi được nhiều kinh nghiệm sau khi được thầy Park gọi gia nhập đội tuyển U-23 Việt Nam. ẢNH: CTV

Nổi lên khi cùng U-15 HA Gia Lai giành chức VĐQG 2016, thủ môn Y Êli Niê từng bước khẳng định tên tuổi khi được HLV Hoàng Anh Tuấn đưa vào đội hình chính U-18 Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2017. Tại giải U-19 châu Á 2018, Niê được vinh danh là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của khu vực. Đầu năm 2019 anh được HLV Park Hang-seo gọi gia nhập đội tuyển U-23, chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á.

Siêu sao bóng đá Ronaldo. ẢNH: REUTERS

Khách sạn CR7 thành bệnh viện chữa COVID-19 là “fake new”

Bồ Đào Nha sử dụng chuỗi khách sạn mang tên Pestana CR7, thuộc sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo làm bệnh viện dã chiến ứng phó với đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại châu Âu.

Tờ Marcacho cho biết ngôi sao 35 tuổi cùng chi trả lương cho đội ngũ phục vụ y tế, các bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng được sử dụng mọi dịch vụ miễn phí tại bệnh viện.

Tuy nhiên mới đây, thông tin này đã được tờ Marca gỡ bỏ. Cùng thời điểm, trang chủ Pestana CR7 cũng không đăng bất cứ thông tin nào về việc thay đổi chức năng hoạt động khách sạn thành bệnh viện dã chiến. Mọi hoạt động đặt phòng trên trang web đều diễn ra bình thường, kèm khuyến cáo đội ngũ nhân viên khách sạn thực hiện các biện pháp an toàn đối với du khách trong mùa dịch COVID-19.

Khách sạn Pestana CR7 thành bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19 được Marca phát đi không đúng sự thật. ẢNH: GETTY

Hiện tại, đội trưởng tuyển Bồ Đao Nha và gia đình đang thực hiện việc tự cách ly 14 ngày tại đảo Madeira (Bồ Đào Nha) sau khi đồng đội anh tại CLB Juventus Daniele Rugani có kết quả dương tính với COVID-19. Tuy nhiên xét nghiệm của Ronaldo và gia đình đều âm tính với virus.

Cùng với việc hành động, Ronaldo cũng đăng đàn trên trang cá nhân: “Nhân loại đang trải qua thời gian khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm cũng như tập trung từ mọi người. Tôi lên tiếng không chỉ với tư cách một cầu thủ, tôi còn là một người cha, một người dân lo lắng trước đại dịch COVID-19. Chúng ta cùng tuân thủ mọi chỉ dẫn từ WHO, chính phủ chung tay giải quyết tình hình. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe của mọi người. Xin chia buồn tới các gia đình có người thân thiệt mạng, chúc may mắn đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 như đồng đội Daniele Rugani của tôi”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/bac-don-keu-cuu-cua-thu-mon-y-eli-nie-ronaldo-bi-tung-tin-gia-896892.html