Bác đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ

Do chưa có báo cáo đánh giá tác động về việc tăng thêm ngày nghỉ lễ trong năm nên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho rằng không nên đề xuất tăng thêm ngày nghỉ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không đồng ý tăng thêm ngày nghỉ lễ trong năm - Ảnh Gia Hân

Sáng nay 20.9, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án bộ luật Lao động (sửa đổi), Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đưa ra đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh 2.9.

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ lễ tại phiên họp - Ảnh Gia Hân

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đây là đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sau phiên họp của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra vào đầu tháng 9. “Chúng tôi kiên trì đề xuất tăng số ngày nghỉ cho người lao động vì số ngày nghỉ của Việt Nam hiện nay ít hơn nhiều nước. Hơn nữa, ngày Quốc khánh của Việt Nam gần với Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Nhiều công nhân gần như cả năm học không đưa con em đến trường ngày nào. Chúng tôi mong muốn trong dịp này cho người lao động nghỉ 4 ngày. Trong đó, ngày mùng 5.9, các bố mẹ được nghỉ ngơi, có điều kiện dắt tay đưa con đến trường”, ông Hiểu bày tỏ.

Liên quan đến ngày nghỉ trong năm, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện, cho biết tại kỳ họp Quốc hội lần trước, khi cho ý kiến về bổ sung ngày nghỉ lễ, các đại biểu không muốn chọn ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7), còn vẫn muốn phải tăng 1 ngày nghỉ lễ.

“Việc chọn ngày nào có thể đưa ra lấy ý kiến nhân dân hoặc của đại biểu Quốc hội. Theo tôi, nên chăng chúng ta có thể chọn Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường hoặc Ngày gia đình Việt Nam. Đó là những vấn đề đều liên quan đến đông đảo quần chúng nhân dân, tăng thụ hưởng, tăng tình thân trong gia đình, tình cảm trong xã hội”, bà Hải đề nghị.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, đề xuất tăng thêm ngày nghỉ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không đưa ra trong quá trình soạn thảo dự thảo luật Lao động, trong lúc chuẩn bị đưa ra trình Quốc hội nhưng lại chưa có đánh giá tác động. Phó chủ tịch Quốc hội băn khoăn: “Trước đây, đề xuất nghỉ ngày 27.7 Chính phủ cũng đã phải thận trọng rút lại. Trong hồ sơ dự án luật chưa nêu về việc nghỉ 3 ngày. Đây là vấn đề có tác động ghê gớm, nếu chuẩn bị không chín chắn, chúng ta đưa ra mà không quyết thì dư luận xã hội sẽ suy nghĩ”.

Kết luận vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: “Trong lúc Chính phủ yêu cầu mở rộng giờ làm thêm, chúng ta còn không cho mở rộng. Giờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tăng thêm ngày nghỉ mà lại không có đánh giá tác động thì chưa nên tăng thêm ngày nghỉ”.

Thu Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bac-de-xuat-tang-them-3-ngay-nghi-le-1128289.html