Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đợt nắng nóng kéo dài suốt cả tuần

Kết thúc 2 ngày có mưa rào và dông giảm nhiệt, Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng mới kéo dài gần trọn tuần. Đợt nóng có mức nhiệt cao nhất 34-39 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới kể từ ngày 16/6. Đợt nóng này khả năng sẽ kéo dài trong 5 ngày 16-21/6 và là đợt nắng nóng thứ 3 trong tháng 6.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng xảy ra ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt trong ngày dao động 34-37 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 17/6 nhiều mây, nắng nóng cả ngày ở mức 30-37 độ C. Đến ngày 19-20/6, nắng nóng lên đến đỉnh điểm khi nhiệt độ chạm ngưỡng 39 độ C. Nhiều khả năng Hà Nội sẽ đón mưa dông vào 2 ngày cuối tuần.

Nắng nóng được cảnh báo kéo dài trong 5 ngày ở Bắc và Trung Bộ, chuyên gia khuyên người dân nên trang bị áo mũ đầy đủ khi ra đường.

Nắng nóng được cảnh báo kéo dài trong 5 ngày ở Bắc và Trung Bộ, chuyên gia khuyên người dân nên trang bị áo mũ đầy đủ khi ra đường.

Các tỉnh ven biển miền Trung nắng nóng cực kỳ gay gắt, nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C. Nắng nóng ở các địa phương này khả năng cũng kéo dài trong vài ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp trong những ngày tới, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở những khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn được cảnh cáo có tác động khiến người dân mất nước, kiệt sức, đột quỵ. Người dân nên trang bị đầy đủ áo mũ khi ra đường, uống nhiều nước và hạn chế ra đường vào giữa trưa.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-bo-va-trung-bo-tiep-tuc-dot-nang-nong-keo-dai-suot-ca-tuan-post957382.html