Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, hôm nay (1-4) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi. Từ ngày 1-4, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1. Ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ và ở bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thả hơn 20 nghìn con tôm, cá giống xuống đầm Thị Nại (tỉnh Bình Ðịnh). Ảnh: HẢI YẾN

Thả hơn 20 nghìn con tôm, cá giống xuống đầm Thị Nại (tỉnh Bình Ðịnh). Ảnh: HẢI YẾN

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, hôm nay (1-4) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi. Từ ngày 1-4, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1. Ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ và ở bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Theo dự báo, tại Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ một số nơi giảm khoảng từ 4 đến 5oC. Thời tiết những ngày qua tại Lào Cai khá nóng nực, khi không khí lạnh về dễ phát sinh hiện tượng cực đoan, cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh.

* Ngày 31-3, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc tổ chức hội thảo khoa học đánh giá 15 năm thực thi Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc. Trong 15 năm qua, hai nước tích cực triển khai hiệu quả Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá. Trong đó, phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền tập huấn cho ngư dân, lực lượng kiểm tra, kiểm soát. Cơ quan thực thi và giám sát thi hành Hiệp định của hai nước đã phối hợp, tổ chức tốt việc duy trì sản xuất và an ninh trên biển: Hoạt động trên biển của ngư dân hai nước cơ bản được tiến hành bình thường, tuân thủ sự kiểm tra, giám sát của lực lượng tuần tra, kiểm soát hai nước.

* Các tỉnh, thành phố có nhiều hoạt động thả cá, tôm giống nhằm cải tạo nguồn lợi thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổ chức thả 100.000 con cá lăng đuôi đỏ giống xuống sông Sài Gòn. Công ty Thủy điện Bản Vẽ và UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) thả gần ba tấn cá (tương đương 40.000 con cá giống) xuống hồ thủy điện Bản Vẽ. Tỉnh Bình Ðịnh thả hơn 20.000 con tôm sú giống và 1.300 con cá chẽm giống xuống Ðầm Thị Nại. Việc này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tỉnh Bình Thuận vừa thả 14 chà nhân tạo ở vùng biển Hàm Thuận Nam. Chà được kết bằng lá dừa, nhành cây có lá và tre làm vùng rạn nhân tạo nhằm thu hút các loài hải sản đến sinh sống. Tỉnh Bến Tre đã thả khoảng 100 nghìn con tôm càng xanh, bốn nghìn con cá tra và 700kg cá giống các loại xuống sông Bến Tre. Sáng 31-3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thả hơn một triệu con giống thủy sản ra môi trường tự nhiên tại hai điểm ở TP Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc.

* Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I - 2019 ước đạt 646.200 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng cá tra 250.100 tấn; sản lượng tôm sú 43.100 tấn; sản lượng tôm thẻ chân trắng 45.600 tấn. Sản lượng thủy sản khai thác trong quý I ước đạt 820.500 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

* Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản ở Ninh Bình tăng nhanh từ 7.600 ha (năm 2005) đến nay lên hơn 13.000 ha. Sản lượng thủy sản đạt hơn 51.000 tấn, giá trị đạt hơn 134 tỷ đồng. Phương thức nuôi trồng từng bước chuyển từ sản xuất quảng canh sang nuôi bán thâm canh, thâm canh, chú trọng bảo vệ nguồn lợi thủy sản...

* Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 21.305 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 18.900 ha nuôi cá nước ngọt, 2.405 ha nuôi mặn lợ; tổng sản lượng thủy sản năm 2018 đạt gần 150.000 tấn.

* Tỉnh Ninh Thuận hiện có diện tích mặt nước thả, nuôi thủy sản là 1.230 ha với sản lượng hằng năm hơn 10.000 tấn. Nhiều mô hình nuôi có hiệu quả như mô hình nuôi trên cát, nuôi lồng bè trên biển. Hiện, Ninh Thuận hình thành các khu vực nuôi tập trung với hơn 450 cơ sở sản xuất, sản lượng hằng năm vượt hơn 30 tỷ con giống.

* Trong tháng 3, sản lượng khai thác hải sản của tỉnh Hà Tĩnh ước đạt 2.610 tấn, đạt 119,24% so với cùng kỳ, trong đó khai thác biển 2.610 tấn, trị giá 104 tỷ đồng; khai thác nội địa 260 tấn, trị giá 7,28 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong tháng 4 tỉnh phấn đấu đạt sản lượng 3.000 tấn hải sản.

Theo Tổng cục Thống kê, trong ba tháng đầu năm, diện tích rừng bị thiệt hại là 98,7 ha, giảm 48,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, diện tích rừng bị cháy là 22,8 ha, diện tích rừng bị chặt phá là 75,9 ha. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 31.900 ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39698802-bac-bo-va-bac-trung-bo-de-phong-loc-mua-da-va-gio-giat-manh.html