Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Từ hôm nay (20/6) và ngày mai (21/6), Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 41 độ C. Từ ngày 22/6, nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ và có khả năng kết thúc từ ngày 23/6; ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần nhưng còn duy trì trong những ngày sau đó.

Khu vực Hà Nội hôm nay (20/6) ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt; đêm không mưa (ảnh minh họa)a

Khu vực Hà Nội hôm nay (20/6) ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt; đêm không mưa (ảnh minh họa)a

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ hôm nay (20/6) và ngày mai (21/6), Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ.

Khu vực Hà Nội từ hôm nay (20/6) đến ngày mai (21/6), có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ.

Từ ngày 22/6, nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ và có khả năng kết thúc từ ngày 23/6; ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần nhưng còn duy trì trong những ngày sau đó.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia cảnh báo từ 12 giờ đến 16 giờ là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, người dân nên hạn chế ra ngoài để phòng say nóng, say nắng. Nếu bắt buộc phải làm việc hay hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao thì nên di chuyển đến nơi có không khí mát 1 lần/giờ, nghỉ ngơi khoảng 15 phút, sau đó trở lại công việc. Ngoài ra, cần tăng cường chủ động uống nước, bổ sung thêm các chất dinh dưỡng, nhiều vitamin C...

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong ngày 21-22/6, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 22-24/6, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Ngày 25/6 có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 26-29/6, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam Sơn La và Hòa Bình, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ ngày 27-29/6 vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng.

Từ ngày 25-29/6, Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay 20/6 đến 29/6, tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; Tây Nguyên chiều tối ngày 22-24/6 và ngày 27/6 có mưa rào và dông rải rác.

H.M

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bac-bo-trung-bo-nang-nong-dac-biet-gay-gat-co-noi-tren-41-do-c-614799.html