Bắc Bộ trời trở lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm 14-11, nhiều khu vực trong cả nước có mưa đặc biệt vào thời điểm sáng sớm, chiều tối và đêm, riêng Bắc Bộ trời trở lạnh, có nơi dưới 20 độ C.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14-11: Phía Tây Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, sáng và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Hà Nội 22-25 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Ảnh minh họa.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

THANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bac-bo-troi-tro-lanh-554413