Bắc Bộ trời rét, bão Kalmaegi đang áp sát biển Đông

Dự báo hôm nay 20/11, các tỉnh Bắc Bộ vẫn rét, đặc biệt là vào sáng sớm và đêm, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trong khi đó cơn bão Kalmaegi đang tiền gần vào biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 01 giờ ngày 20/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 21/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, ngay bờ biển phía Tây đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: KTTV

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: KTTV

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 21/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 280km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/11

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm: 64 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23 - 25 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời có gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm: 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 27 - 30 độ C.
Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm: 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa và mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm: 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 20 độ C, phía nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.Độ ẩm: 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm: 53 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm: 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tuệ Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/bac-bo-troi-ret-bao-kalmaegi-dang-ap-sat-bien-dong-78851.html