Bắc Bộ trời hửng nắng nhưng vẫn rét đậm

Theo dự báo, trong ngày 28/1, các tỉnh Bắc Bộ trời có hửng nắng nhưng vẫn duy trì kiểu thời tiết rét đậm, rét hại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tin không khí lạnh tăng cường và rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (28/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Dự báo, trên đất liền, trong sáng ngày 28/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Ngày và đêm 28/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 28-30/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 17-19 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ, có nơi dưới 4 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 9-12 độ; phía Nam 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Phía Bắc trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Miền Đông 31-33 độ; miền Tây 29-32 độ.

Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bac-bo-troi-hung-nang-nhung-van-ret-dam-post623980.html