Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng tới 39 độ C, vùng núi chiều tối có mưa

Ngày 26/5, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C, riêng vùng núi do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên chiều tối có mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 26/6, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La đến Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng Nam Sơn La đến Hòa Bình 34-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, trung du và đồng bằng 34-37 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thủ đô Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

N. NGA

Nguồn BizLIVE: https://bizlive.vn//thoi-su/bac-bo-tiep-tuc-nang-nong-toi-39-do-c-vung-nui-chieu-toi-co-mua-3547106.html