Bác bỏ thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Chánh Văn phòng Huyện ủy Tương Dương Mạc Văn Nguyên khẳng định: Không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ như tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, khiến người dân hoang mang.

Ông Mạc Văn Nguyên cho biết thêm: Hiện, lãnh đạo huyện Tương Dương đang có mặt tại đập thủy điện Bản Vẽ. Đập hồ thủy điện và nhà máy thủy điện vẫn hoạt động bình thường. Do tối khuya 30-8, nước đổ về hồ thủy điện cao kỷ lục, vì vậy Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả lũ ở mức 4.100 m3/s, nhưng thời gian xả ở mức này trong vòng bốn tiếng đồng hồ; sau đó, xả xuống mức 3.900 m3/s.

Ông Nguyên khẳng định, thông tin đập Bản Vẽ bị vỡ là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, khiến một số người dân hoang mang.

Việc xả lũ kỷ lục đang khiến vùng hạ du thủy điện Bản Vẽ ngập sâu. Cầu Bản Vẽ (xã Yên Na), nối tuyến đường độc đạo giữa bản Vẽ với các bản còn lại đã bị gãy, cuốn trôi. Rất may, lúc xảy ra vụ việc, không có người nào thương vong.

Do nước lũ lên nhanh đột ngột, khiến nhiều bản làng ở vùng hạ du bị cô lập, lại có thông tin thất thiệt trên mạng xã hội nên một số người dân nhẹ dạ ở dọc sông Nậm Nơn, sông Lam tại một số địa phương đã cuống cuồng chạy lũ. Qua các kênh thông tin chính thống, và của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân đã ổn định trở lại, tiến hành vận chuyển và sơ tán tài sản lên nơi an toàn.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37483302-bac-bo-thong-tin-vo-dap-thuy-dien-ban-ve.html