Bác bỏ thông tin việc nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng

Lãnh đạo Bệnh viện 198 chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng nạn nhân cuối cùng trong vụ án mạng xảy ra tại Đan Phượng tử vong.

Sáng 2/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Bệnh viện 198 chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng nạn nhân cuối cùng trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) vào sáng qua (1/9) tử vong .

Theo đó, lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết, Bệnh viện đang điều trị cho nạn nhân là chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995), là con dâu ông Nguyễn Văn Hải (em trai ruột kẻ thủ ác Nguyễn Văn Đông).

Vị lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết: "Sáng nay (2/9), tôi vừa đi thăm sức khỏe nạn nhân xong, tối hôm trước cũng vào. Nạn nhân bị tràn dịch màng phổi, hiện nay hồng cầu đang bị suy giảm.

Nạn nhân bị chém vào giữa mặt, máu chảy phía trong. Chúng tôi đang tiếp tục cầm máu và truyền máu tiếp. Tiên lượng khá nặng nhưng bảo tử vong thì không có".

Đối tượng gây án Nguyễn Văn Hải đã bị Công an bắt giữ.

Đối tượng gây án Nguyễn Văn Hải đã bị Công an bắt giữ.

Như đã đưa tin, vào sáng (1/9), nhiều người dân xã Hồng Hà, (huyện Đan Phượng, Hà Nội) chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà) cầm dao sang nhà em trai truy sát cả gia đình khiến 2 ngưởi tử vong tại chỗ, 3 người nhập viện cấp cứu.

Hai người tử vong tại chỗ được xác định danh tính là: ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi em trai Đông) và con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc (29 tuổi).

Ba nạn nhân bị thương trong vụ chém là: bà Doãn Thị Việt (49 tuổi vợ ông Hải); Đỗ Thị Nhung (24 tuổi con dâu ông Hải) và con gái chị Nhung cháu Nguyễn Huyền My (1 tuổi).

Các nạn nhân này sau khi bị đối tượng Đông chém nhiều nhát trọng thương đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, theo thông tin từ Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho hay, bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) đã tử vong do nhiều vết thương quá nặng.

Cũng chiều cùng ngày cháu Nguyễn Huyền My con chị Nhung đã tử vong. Tại thời điểm cấp cứu, cháu My bị chém vào vùng thái dương trái, cánh tay phải, cánh tay trái cũng bị chém.

Như vậy 4 nạn nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại xã Hồng Hà, (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã tử vong.

Hiện nạn nhân cuối cùng trong vụ truy sát là chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi con dâu ông Hải) vẫn đang được điều trị, các bác sĩ tiên lượng chị Nhung bị thương nặng, sức khỏe vẫn đang được theo dõi.

Ngay khi gây án đối tượng đã được cơ quan chức năng bắt giữ, đồng thời ngày 1/9, cơ quan CSĐT huyện Đan Phượng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Văn Đông về tội "Giết người".

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Như Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bac-bo-thong-tin-viec-nan-nhan-thu-5-tu-vong-trong-vu-truy-sat-ca-nha-em-trai-o-dan-phuong-d105910.html