Bắc Bộ tăng nhiệt, trưa chiều hửng nắng

Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ nhích dần, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết ngày 22/1 (28 Tết), Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

 Bắc Bộ hửng nắng, trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Bắc Bộ hửng nắng, trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nắng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi thấp hơn 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trương Huyền

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/bac-bo-tang-nhiet-trua-chieu-hung-nang-ar523413.html