Bắc Bộ sáng sớm sương mù nhẹ, nắng ấm, Trung Bộ mưa rào vài nơi, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 29/2, các tỉnh và thành phố ở miền Bắc ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C. Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ 34 - 36 độ C.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng miền Đông 34 - 36 độ C.

PV

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bac-bo-sang-som-suong-mu-nhe-nang-am-trung-bo-mua-rao-vai-noi-nam-bo-tiep-tuc-nang-nong-75000