Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, mưa phùn, trưa chiều hửng nắng

Sáng 25/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ấm áp, có sương mù. Nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng 1824 độ C. Trạng thái này khả năng kéo dài đến hết ngày 27/1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 28/1, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn sẽ khiến nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ giảm mạnh.

Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Nhiệt độ xuống thấp kèm mưa rải rác nên cảm giác rét buốt rõ rệt. Đợt rét này duy trì đến khoảng ngày 31/1 với đặc điểm rét về đêm và sáng sớm. Ban ngày, tiết trời dễ chịu hơn với mức nhiệt dao động 19-23 độ C.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ những ngày tới có mưa rải rác. Ngày 28-31/1, các khu vực trên cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ thấp nhất trong đêm xuống ngưỡng 15-18 độ C, trời rét.

Khu vực Tây Nguyên trời rét về đêm và sáng sớm nhưng không quá khắc nghiệt. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất phổ biến 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành Nam Bộ ít có khả năng xuất hiện nhiệt độ xuống thấp như đợt vừa qua. Trong tuần, nhiệt cao lên tới 30-33 độ C, người dân có thể cảm thấy khá oi bức vào ban ngày. Đến đêm, nền nhiệt hạ nhanh xuống ngưỡng 21-24 độ C, trời mát mẻ.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 25/1:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-26 độ C, có nơi trên trên 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù; chiều tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, chiều tối và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía Bắc đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bac-bo-sang-som-co-suong-mu-mua-phun-trua-chieu-hung-nang-179888.html