Bắc Bộ sáng mưa phùn mù mịt, trưa chiều nắng ấm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/3), ở Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, mưa rải rác, trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng ấm áp; riêng khu Tây Bắc đêm lạnh dưới 19 độ C, ngày nắng nóng trên 34 độ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay (18/3)

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng đồng bằng và khu Đông Bắc chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/tay-bac-dem-lanh-duoi-19-do-ngay-nang-tren-34-do-279436.html