Bắc bộ rét đậm, rét hại

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, trong khoảng đêm nay (13.12) và sáng sớm mai (14.12), một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Vùng núi cao các tỉnh phía Bắc dự báo sẽ rét đậm, rét hại - Ảnh Phan Hậu

Dự báo, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét; riêng khu vực phía đông Bắc bộ ngày 14.12 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C. Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 12 - 14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7. Bắt đầu từ trưa và chiều mai (14.12), vùng biển ngoài khơi Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 8.

Tin liên quan

Không khí lạnh tăng cường, thời tiết diễn biến nguy hiểm
Không khí lạnh tăng cường gây mưa tại các tỉnh ven biển Trung bộ
Miền Bắc rét đậm, rét hại

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khoảng ngày 16.12 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Tại Bắc bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ, khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10, biển động mạnh.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bac-bo-ret-dam-ret-hai-909381.html