Bắc Bộ mưa rào dài ngày, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết hôm nay 20/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C; các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi vẫn nắng nóng gay gắt trên 39 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ nay (20/7) có mưa rào và dông. Riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2- 3 ngày tới; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Riêng tại Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục gây mưa trên khu vực các quận/huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này vẫn sẽ gây ra mưa rào và dông cho các quận/huyện này và sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa rào và dông tại Hà Nội có thể kéo dài đến ngày 22/7.

Khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra mưa rào và dông trong vài ngày. (Ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra mưa rào và dông trong vài ngày. (Ảnh minh họa)

Ở khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên tiếp tục có nắng nóng; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 20/7

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/du-bao-thoi-tiet-20-7-mien-trung-khi-nao-het-nang-nong-258950.html