Bắc Bộ đón Tết Dương lịch trong giá rét

Bảy ngày tới, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ không mưa, thời tiết ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí nhân dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, đón năm mới 2021, thành phố Hà Nội và nhiều nơi khác sẽ hứng chịu đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng… Đó là những thông tin mới nhất được cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp trong chiều nay, 23-12.

Trước khi xảy ra đợt rét đậm, rét hại, người dân Thủ đô đón Giáng sinh trong tiết trời ấm áp. Ảnh: Quang Thái

Đêm nay và ngày mai (24-12), thành phố Hà Nội tiếp tục ấm áp khi trời không mưa; nhiệt độ ban đêm và sáng sớm giảm hơn so với ban ngày nhưng vẫn ở mức 17-19 độ C. Đến trưa và chiều mai, thành phố Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 3-4 độ C, ở mức 21-23 độ C.

Về tình hình thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng gần sáng và ngày 30-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn tới các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nên các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác trong ngày 30-12. Từ đêm 30-12 trở đi, Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ bước vào một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài hết kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Không riêng Bắc Bộ, bộ phận không khí lạnh mạnh này còn gây rét đậm kèm mưa dông trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa dông trái mùa…

“Tháng 1-2021 là tháng chính Đông của miền Bắc. Đây cũng là tháng có nền nhiệt trung bình thấp nhất trong năm. Dự báo, trong tháng 1-2021, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng 4-5 đợt không khí lạnh; trong đó, sẽ có nhiều ngày xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng...”, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng thông tin thêm.

Để bảo vệ sức khỏe, giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trong những ngày rét hại, cơ quan y tế khuyến cáo, người dân Thủ đô, đặc biệt là người cao tuổi, mắc các bệnh liên quan huyết áp, tim mạch, hô hấp… và trẻ nhỏ luôn chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách giữ ấm ngôi nhà, không để gió lạnh lùa vào; mặc ấm bằng quần áo mỏng nhiều lớp; tuyệt đối không sưởi ấm bằng than tổ ong trong phòng kín.

Cơ quan khuyến nông cũng đề nghị người chăn nuôi gia súc, gia cầm che kín chuồng trại chăn nuôi, cho đàn nuôi uống nước ấm, tăng thức ăn bằng tinh bột, không chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới 13 độ C. Bên cạnh đó, nông dân cần chuẩn bị ni lông và các dụng cụ khác để chống rét cho cây trồng, nhất là các loại rau ăn lá.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/986844/bac-bo-don-tet-duong-lich-trong-gia-ret