Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Nam Bộ không mưa trong đêm 29 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi với nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa.

Người dân thủ đô Hà Nội chọn mua hoa, cây cảnh tại chợ hoa Quảng An. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Người dân thủ đô Hà Nội chọn mua hoa, cây cảnh tại chợ hoa Quảng An. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 3/2, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa.

Đêm 3/2 và ngày 4/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 46-94%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Phục vụ đổ ải vụ Xuân Đồng bằng Bắc Bộ năm 2019, dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 4/2 cụ thể: Hồ Hòa Bình là 468 m3/s; Hồ Thác Bà là 27 m3/s; Hồ Tuyên Quang là 69 m3/s; lưu lượng tại Yên Bái 290 m3/s./.

Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bac-bo-co-mua-nho-vai-noi-nam-bo-khong-mua-trong-dem-29-tet/551476.vnp