Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (5-11), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 6-11, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội từ đêm 7-11 trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. (Ảnh minh họa)

Dự báo gần sáng ngày 7-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm ngày 7-11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, ở vùng núi phía bắc 15-17 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 7-11, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, gần sáng ngày 8-11 mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm ngày 6-11, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 7 đến 10-11 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7 đến 11-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao nên các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1

Khu vực Hà Nội từ đêm mai (6-11) có mưa rào và dông; từ đêm ngày 7-11 trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 5 và ngày 6-11 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23, vùng núi 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30 độ C.

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38149202-bac-bo-chuan-bi-don-dot-khong-khi-lanh-moi.html