Bắc Bộ bước vào đợt mưa và rét

Nửa cuối tháng 2-2021, các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ vẫn có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài và chủ yếu xảy ra tại vùng núi các tỉnh phía Bắc. Đây cũng là thời kỳ Bắc Bộ có nhiều ngày mưa và rét... Đó là những thông tin thời tiết do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp trong chiều 15-2.

Hà Nội có mưa nhỏ, sương mù và rét về đêm và sáng sớm trong nhiều ngày tới.

Cụ thể, ngày 16-2 (tức mùng 5 tháng Giêng), khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa rào rải rác; rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 15 độ C.

Từ ngày 17 đến 19-2, khu vực Bắc Bộ giảm mưa, sáng sớm có sương mù và rét. Từ ngày 20 đến 24-2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù, rét về đêm và sáng sớm; trưa và chiều hửng nắng, thời tiết ấm áp...

Tại Hà Nội, từ đêm 15 đến sáng sớm 16-2, có mưa nhỏ vài nơi và rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Trưa và chiều 16-2, thành phố Hà Nội giảm mây, có lúc hửng nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Ngày 17-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù; trời rét, nhiệt độ giảm thêm 1-2 độ C, mức thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 16-18 độ C. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội tiếp tục kéo dài đến ngày 19-2.

Từ ngày 20 đến 23-2, một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội có mưa; rét chủ yếu xảy ra về đêm và sáng sớm. Trưa và chiều các ngày nêu trên, Hà Nội hửng nắng, thời tiết ấm áp...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/991236/bac-bo-buoc-vao-dot-mua-va-ret