Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa trong những ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng nay 11/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, từ chiều và đêm nay mưa giảm dần, song sẽ tiếp tục mưa trong những ngày tới.

Khu vực Hà Nội hôm nay (11/6) có mưa rào và dông rải rác (Ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội hôm nay (11/6) có mưa rào và dông rải rác (Ảnh minh họa)

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đêm qua (10/6), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc; Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/6 đến 03h ngày 11/6 phổ biến trong khoảng 40-70mm, có nơi lớn hơn như: Bằng Vân (Bắc Kạn) 97mm, Cốc Đán (Bắc Kạn) 89mm, Hồ Trọng (Hòa Bình) 80mm, Cần Yên (Cao Bằng) 78mm, Đứa Mòn (Sơn La) 77mm, Yên Thuận (Tuyên Quang) 75mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong sáng nay (11/6), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm; từ chiều và đêm nay mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Thời tiết các khu vực trên cả nước từ hôm nay (11/6) đến ngày 20/6

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Bắc Bộ hôm nay (11/6), đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 12 đến 14/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ chiều 13 đến ngày 14/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 15 đến 16/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 17 đến 20/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 11/6, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 12 đến 14/6, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc ngày 13-14/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 15 đến 20/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng ngày 15/6 ngày nắng, vùng núi có nắng nóng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ hôm nay đến ngày 13/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Từ ngày 14 đến 20/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Tây Nguyên từ nay (11/6) đến 13/6, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 14 đến 20/6, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào dông rải rác; riêng ngày 17-18/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ từ nay (11/6) đến 20/6, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào dông rải rác; riêng chiều tối và tối các ngày 12-13/6 có mưa rào và rải rác có dông.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (11/6), có lúc có mưa rào và dông. Từ ngày 12 đến 14/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 13 và ngày 14/6 có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Từ ngày 15 đến 16/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 17 đến 20/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

H.M

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bac-bo-bac-trung-bo-tiep-tuc-mua-trong-nhung-ngay-toi-613812.html