Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 24-1, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng trời rét. Chỉ số UV cực đại tiềm năng tại khu vực Nam Bộ ở ngưỡng gây hại rất cao.

Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng, sáng và đêm trời rét. (Ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng, sáng và đêm trời rét. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 24-1, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng trời rét. Chỉ số UV cực đại tiềm năng tại khu vực Nam Bộ ở ngưỡng gây hại rất cao.

Dự báo, hôm nay, 24-1, không khí lạnh tiếp tục suy yếu dần, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng trời rét, nền nhiệt có xu hướng gia tăng.

Khoảng từ ngày 25, 26-1, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Ngày 28-1, khả năng có không khí lạnh tăng cường mạnh; từ ngày 29-1, Bắc Bộ có khả năng chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng hôm nay, 24-1, đối với các tỉnh, thành phố miền bắc, miền trung phổ biến đều có nguy cơ gây hại cao, ngoại trừ ngày 25-1 và Hà Nội (ngày 26-1), có nguy cơ gây hại trung bình.

Với các tỉnh, thành phố từ Nha Trang đến Cà Mau, chỉ số UV cực đại tiềm năng phổ biến có nguy cơ gây hại rất cao, riêng TP Hồ Chí Minh, hôm nay và Cần Thơ (ngày 24, 25-1), có nguy cơ gây hại cao.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24-1 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi hơn hơn 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi hơn hơn 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, phía nam có nơi hơn 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, riêng phía nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C; phía nam 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

NGỌC ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/bac-bo-bac-trung-bo-ret-ve-dem-va-sang-632807/