Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, chuẩn bị đón không khí lạnh

Ngày 3/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Văn bản số 109 gửi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc triển khai thực hiện Công văn số 28 ngày 29/3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét kèm theo mưa đá…

Mưa đá mật độ dày đặc tại một số địa phương của tỉnh Hà Giang tháng 1/2020

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình mưa lớn diện rộng, dông lốc sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Cụ thể, từ đêm 3-7/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4-7/4, phổ biến 50-120mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 150mm/đợt; trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo khoảng đêm 3/4, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 4/4 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 3-7/4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi.

Riêng trong ngày 4-5/4, ở các tỉnh Bắc Bộ có nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to.

Rau màu của người dân Hà Giang bị dập nát vì những viên đá có đường kính lớn (Ảnh: Đào Thanh)

Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4-7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-120mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 150mm/đợt. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng; ngập úng vùng trũng, thấp tại các thành phố và đô thị lớn như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Việt Trì, Thanh Hóa, Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các Do ảnh hưởng của hội tụ gió Tây Nam, từ tối 3/4, ở Bắc Bộ có mưa dông rải rác (thời gian tập trung vào chiều tối và đêm), trong đó khu vực Việt Bắc, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và một số nơi ở Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 6/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió gật mạnh vào chiều và đêm.

Từ 4/4, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ 5/4, các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi từ 14-16 độ C. Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 3/4 đến ngày 6/4, có mưa rào và dông, riêng ngày 4-5/4 có mưa vừa, có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5/4 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trước 15h ngày chiều nay (3/4).

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bac-bo-bac-trung-bo-co-mua-rao-va-dong-chuan-bi-don-khong-khi-lanh-20200403142842255.htm