Bà xã khéo léo, chiều chồng hết mình của diễn viên Hồng Đăng

Dù bị nói rằng có sự chênh lệch về nhan sắc nhưng bà xã Hồng Đăng vẫn luôn nhận được lời khen ngợi vì độ khéo chiều chồng, chăm con.

Hồng Đăng là nam diễn viên quen thuộc của truyền hình Việt qua hàng loạt bộ phim được yêu thích như: Cầu vồng tình yêu, Zippo mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái...

Đẹp trai, có tài nhưng Hồng Đăng lại kết hôn khá sớm. Năm 2008, nam diễn viên kết hôn với vợ là Anh Đào. Ngay khi công khai, cả hai được nhận xét là chênh lệch về nhan sắc. Tuy nhiên chừng ấy năm bên nhau, cặp đôi vẫn luôn thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Hồng Đăng và bà xã chơi thân và hiểu rõ về nhau từ khi còn trẻ. Chính Anh Đào là người khuyến khích Hồng Đăng theo nghiệp diễn xuất và gặt hái nhiều thành công như hiện tại.

Bà xã Hồng Đăng đảm đang và khéo léo, luôn là người chăm sóc chồng từ miếng ăn giấc ngủ. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao nam diễn viên luôn yêu thương, tôn trọng vợ mình.

Trên trang cá nhân, Hồng Đăng luôn dành những lời tình cảm cho vợ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cả hai thường đi du lịch hâm nóng tình cảm. Đến nay, gần 20 năm quen biết, chung sống, hạnh phúc của họ luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ phía khán giả.

Từng chia sẻ trên VietNamNet, bà xã Hồng Đăng cho hay, có những thời điểm, cô nhận được những tin nhắn nói không hay về mình và chồng nhưng chính sự thoải mái và thoáng trong việc chia sẻ mọi chuyện cùng nhau của Hồng Đăng là điều khiến Anh Đào luôn tin tưởng anh.

Cô chia sẻ, cũng có đôi lúc cảm thấy hơi tự ti khi so sánh với chồng nhưng Hồng Đăng luôn động viên và thích vẻ đời thường của vợ. Chỉ cần cô luôn tự tin thì sẽ luôn đẹp trong mắt nam diễn viên.

Nhiều năm chung sống nhưng vẫn giữ được lửa trong hôn nhân, bà xã Hồng Đăng tâm sự, cô luôn quan niệm phải làm bằng tất cả tấm lòng và từ cái tâm của mình. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, theo cô câu nói đó đúng với mọi hoàn cảnh, thời đại và mỗi gia đình.

"Cho dù bạn tài giỏi việc nước bao nhiêu, xinh đẹp cỡ nào nhưng khi về với tổ ấm riêng, bạn cần cố gắng thể hiện vai trò của người vợ, người mẹ, cần chu đáo và tận tâm. Ví như tôi, nấu ăn có thể không thật sự ngon hay xuất sắc nhưng luôn cố gắng dành mọi tâm huyết với bữa cơm đó. Cảm giác thích vào bếp để nấu những bữa cơm cho chồng con khiến tôi hạnh phúc. Và với anh Đăng chỉ cần tôi nấu thôi đã thấy ngon rồi. Anh ấy đặc biệt rất thích ăn cơm nhà, thích quây quần", vợ Hồng Đăng chia sẻ.

Đáp lại tình cảm của vợ, Hồng Đăng cũng từng có những chia sẻ tình cảm về gia đình: "Đăng cảm thấy mình thật may mắn vì có vợ, người đã luôn ủng hộ, hậu thuẫn để mình thành công như ngày hôm nay. Đối với Đăng, nhà là nơi để về, vợ chính là bến đỗ, tổ ấm có yên bình, thành công có vững chãi tất cả đều nhờ người phụ nữ của mình.

Vậy nên, phụ nữ không phải quá giỏi, phải bản lĩnh, phải kiên cường hay phải có một sự nghiệp, một vị trí trong xã hội. Hãy sống đúng với thiên chức của một người phụ nữ là một người vợ, người mẹ, là nơi trở về của đấng mày râu, là người xây tổ ấm. Hãy để người đàn ông của bạn được chở che, bảo vệ, yêu thương đem đến cho bạn một cuộc sống trọn vẹn trong một tổ ấm đầy hạnh phúc".

Thu Hồng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/ba-xa-kheo-leo-luon-ung-ho-chong-het-minh-cua-hong-dang-667380.html