Bà Võ Thị Ánh Xuân đắc cử Phó chủ tịch nước

Kết quả bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2011 có 447/449 đại biểu tán thành.

Tân Phó chủ tich nước Võ Thị Ánh Xuân hiện đang là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (Ảnh Duy Linh)

Chiều 6/4, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Phó chủ tịch nước với nhân sự duy nhất được giới thiệu là bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Kết quả bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2011 có 447/449 đại biểu tán thành, 2 đại biểu không tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực ngay từ khi được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tân Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán An Giang, là cử nhân sư phạm hóa học, Thạc sỹ Quản lý công. Bà Xuân là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên chính thức khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Quá trình công tác tại địa phương, bà Xuân đã giữ nhiều trọng trách như Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tại Đại hội XIII của Đảng, bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử Ủy viên Trung ương.

Trong quá trình công tác trước khi được bầu giữ chức vụ mới, bà Võ Thị Ánh Xuân được đánh giá luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên hành lang Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm sáng cùng ngày đã bày tỏ tin tưởng tân Phó chủ tịch nước sẽ tiếp nối các thế hệ tiền nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà Thịnh cũng chúc người kế nhiệm 5 chữ T là "Trí tuệ, Tự Tin, Trẻ đẹp, Tiến bộ và Thành công".

Nguyễn Lê

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ba-vo-thi-anh-xuan-dac-cu-pho-chu-tich-nuoc-d140647.html