Ba Vì xóa điểm nóng cát tặc

Nhờ làm tốt công tác bám sát địa bàn và thường xuyên tiếp cận người dân sống ven bờ tuyến sông chảy qua địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Ba Vì) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu đem lại hiệu quả. Hàng loạt vụ việc, đối tượng liên quan đến 'cát tặc' bị tấn công, triệt xóa.

Nắm chắc địa bàn

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện (CAH) Ba Vì cho biết, địa bàn huyện có 47km sông Hồng, sông Đà chảy qua với nhiều vị trí cát đẹp để các đối tượng chờ cơ hội là khai thác. Chính vì vậy, năm 2020 CAH đã trực tiếp và phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP tuần tra, kiểm soát bắt quả tang 12 vụ với 27 đối tượng cùng tàu, thuyền, máy bơm hút cát trái phép. Qua đó, truy tố 2 vụ 2 đối tượng, xử phạt hành chính 10 vụ 25 đối tượng, thu nộp cho ngân sách Nhà nước 913 triệu đồng.

 Công an huyện Ba Vì kiểm tra, xử lý tàu vi phạm hút cát trái phép. Ảnh: Công Tâm

Công an huyện Ba Vì kiểm tra, xử lý tàu vi phạm hút cát trái phép. Ảnh: Công Tâm

Nhiều năm trở về trước, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn diễn ra ồ ạt khiến người dân bên bờ sông hoang mang, tài nguyên cát bị rút ruột, diện tích đất canh tác, nhà cửa của người dân bị hư hỏng bởi tác động của hoạt động khai thác cát trái phép. Với quyết tâm không để “cát tặc” lộng hành, ngoài việc triển khai kế hoạch nghiệp vụ, thời gian gần đây CAH còn tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho chủ phương tiện, chủ bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng. Cùng với đó, dựa vào “tai mắt” của Nhân dân để nắm bắt tình hình.
Cụ thể, đêm 26/9/2020, sau khi nhận được nguồn tin tàu sông số hiệu HN-1626 khai thác cát trái phép, các chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy CAH bất ngờ ập tới khống chế chủ tàu. Thời điểm kiểm tra trên tàu có Nguyễn Danh Đức SN 1974 trú tại xã Chu Minh và Nguyễn Quang Điều SN 1985 trú tại xã Tiên Phong cùng huyện Ba Vì đang vận hành hệ thống đầu nổ, ống hút thực hiện hành vi hút cát trái phép. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật xử lý theo quy định.
Không để “cát tặc” lộng hành
Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Chu Minh (huyện Ba Vì) cho biết, nếu như vấn nạn khai thác cát trái phép những năm trước diễn ra phức tạp khiến người dân bức xúc. Ngược lại, vài năm trở lại đây, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, đặc biệt là CAH thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, vận động Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, mạnh dạn tố cáo đối tượng khai thác cát trái phép, nhờ đó cuộc sống của người dân ở bên dòng sông được bình yên trở lại.
Đại úy Đào Hòa An - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy (CAH Ba Vì) chia sẻ, từ đầu năm 2020 đến nay CAH đã bắt giữ 12 vụ, con số thể hiện ít hơn những năm trước là điều đáng mừng bởi từ việc quản lý tốt địa bàn, ngăn chặn không để tội phạm mới xảy ra mới là điều khó. Chính từ sự nỗ lực, cố gắng không quản ngại gian khó, ngày đêm của anh em trong Đội thời gian qua đã được cán bộ và Nhân dân ghi nhận là niềm vui khi chuẩn bị đón Xuân về.
Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng CAH Ba Vì, thời gian qua tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn đã giảm hẳn. Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát vẫn là vấn đề nóng bỏng và phức tạp, đặc biệt là tại khu vực vùng giáp ranh nơi có nhiều cát đẹp. Từ những nhận định chính xác, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ làm tốt công tác trinh sát, nắm chắc mọi di biến động của đối tượng khai thác cát trái phép. Cùng với đó, sự tích cực của cán bộ đội nghiệp vụ phối hợp với UBND các xã, thị trấn có tuyến sông chảy qua để có biện pháp ngăn ngừa vi phạm.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ba-vi-xoa-diem-nong-cat-tac-405475.html