Ba Vì bứt phá để trở thành đô thị loại V
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng tin tưởng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba Vì tiếp tục đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, xây dựng xã Ba Vì ngày càng vững mạnh, phát triển.
Sáng 19/7, Đảng bộ xã Ba Vì long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.
Xã Ba Vì được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Ba Vì, Ba Tiêu và Ba Ngạc. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba Vì đã đoàn kết, đồng lòng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 7,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28% xuống còn 9%. Thu nhập bình quân 45 triệu đồng/người/năm. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 90 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 584.
Đại hội đề ra một số mục tiêu trọng tâm phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030: Trên 85% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm kết nạp mới từ 3% - 4% đảng viên trong tổng số đảng viên toàn Đảng bộ; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt từ 9 - 9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người 51 triệu đồng/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn hộ nghèo.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển hạ tầng; ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 đạt đô thị loại V.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng ghi nhận, biểu dương thành quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba Vì đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định đây là tiền đề cơ bản để xã phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn tới.
Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Ba Vì tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; lấy đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng.
Đồng chí gợi mở, xã cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới chính là con người, là khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường, không sợ hy sinh, gian khổ; biến khó khăn, thách thức thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; tạo thành sức mạnh tổng hợp, hướng đến mục tiêu làm cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
“Đảng bộ xã cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt vì lợi ích nhân dân. Đặc biệt, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải tiếp tục được đặt lên hàng đầu”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng lưu ý.
Về phát triển kinh tế, xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, Ba Vì cần nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh gắn với định hướng chung của tỉnh và đất nước nhưng phù hợp với tiềm năng riêng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ba Vì nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Ba Vì nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 26 ủy viên; đồng chí Vũ Hoài Phương được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
Tin, ảnh: DƯƠNG NƯƠNG
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ba-vi-but-pha-de-tro-thanh-do-thi-loai-v-54668.htm