Ba ưu tiên của ngoại giao Việt Nam khi chính trị thế giới vượt dự báo thông thường

Dự báo các động thái mới, đào tạo cán bộ tinh thông và phối hợp với các cơ quan nghiên cứu là các ưu tiên của Việt Nam sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Giang Huy.

"Diễn biến tình hình chính trị thế giới vừa qua có những điều ngược với suy nghĩ thông thường của chúng ta về quan hệ quốc tế", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn ngày 17/8 trao đổi với VnExpress. "Chính sách của một số nước, các thể chế đa phương đều đang thay đổi. Những thể chế mới đang phát triển nhanh, mà chúng ta không hình dung được nó thu hút được sự tham gia của nhiều nước như vậy".

Từ đó, ngành ngoại giao đã đề ra ba biện pháp cụ thể để ứng phó, theo Thứ trưởng Sơn.

Thứ nhất là Bộ Ngoại giao đề nghị tất cả các cơ quan đại diện, các đơn vị hàng ngày hàng giờ cập nhật về tình hình, đào tạo các cán bộ thông thạo nghiên cứu và dự báo, kể cả về động thái tình hình và dự báo chiến lược. Điều này đã được đưa vào Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao.

Thứ hai, thực hiện chỉ thị về nâng tầm đối ngoại đa phương, từ nay đến 2030, Bộ Ngoại giao yêu cầu các cán bộ phải tinh thông về tình hình thế giới, không chỉ hoạt động trong nước mà còn tham gia vào các tổ chức quốc tế.

Thứ ba, Bộ phối hợp với các bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu ở trong và ngoài nước, các tổ chức nghiên cứu trên thế giới để có các đánh giá, nhận định sát với tình hình hơn.

Trước đó, Thứ trưởng Sơn khẳng định ngoại giao Việt Nam phải đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định đất nước, phát huy được nội lực, tranh thủ được nguồn lực ở bên ngoài để phục vụ tốt nhất cho sự phát triển đất nước.

VIỆT ANH (VnExpress)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ba-uu-tien-cua-ngoai-giao-viet-nam-khi-chinh-tri-the-gioi-vuot-du-bao-thong-thuong-post224996.html