Bà Trương Thị Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), bà Nguyễn Phương Nga; Đại sứ Cuba tại Việt Nam, bà Lianys Torres Rivera; cùng đông đảo chi hội thành viên và các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, đại diện VUFO và Đại sứ quán Cuba.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2019. Theo đó, Hội đã tích cực xúc tiến các hoạt động giao lưu nhân dân, kỷ niệm những ngày lễ lớn của Cuba và hai nước; hưởng ứng các hoạt động quốc tế ủng hộ, đoàn kết với Cuba. Các hoạt động đều được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, vận động sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tranh thủ các Hội, Chi hội tại các địa phương cùng phối hợp tổ chức các sự kiện. Mục tiêu nhằm giáo dục và tuyên truyền tới đông đảo nhân dân trong cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt nam - Cuba, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp này trong tương lai.

Hội cũng chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức nhiều cuộc triển lãm tranh ảnh, tọa đàm, nói chuyện thông tin về tình hình Cuba, quan hệ Việt Nam – Cuba.

Về các hoạt động hòa bình, hữu nghị, Hội đã quan tâm phát huy vai trò là cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba thông qua việc phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức các buổi nói chuyện cập nhật thông tin tình hình, chính sách và cơ hội đầu tư tại Cuba; mời các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới thị trường Cuba tham gia các đoàn của Hội đi thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại nước bạn.

Hội luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hướng giải quyết các vướng mắc trong hợp tác kinh tế với Cuba trên cơ sở có sự phối hợp của Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội. Mới đây, thể theo đề nghị của một số doanh nghiệp trực thuộc Hội đang gặp khó khăn trong việc triển khai các dự án hợp tác tại Cuba, với vai trò là một tổ chức nhân dân đoàn kết, hữu nghị với Cuba. Hội đã có Công văn tham mưu VUFO kiến nghị Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước quan tâm, xem xét chỉ định cơ chế đặc thù trong giải quyết các vấn đề kinh tế với các bạn bè truyền thống như Cuba.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao nỗ lực và những hoạt động có ý nghĩa lớn của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là: Hội nghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ 7 tại Hà Nội (tháng 9/2015), chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960-2015)…

Chủ tịch VUFO nhấn mạnh Đại hội của Hội tổ chức đúng vào thời điểm nhân dân hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba; khẳng định VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba sẽ làm hết sức mình, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong năm kỷ niệm này, để nâng cao nhận thức trong nhân dân, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ đặc biệt giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, thiết thực và hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực.

Bà cũng bày tỏ hy vọng, Đại hội của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba lần này sẽ trở thành một mốc mới, với những đổi mới về cả về nội dung và phương thức hoạt động để tăng sự gắn kết giữa trung ương và các Hội ở địa phương, tăng sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, thu hút được sự quan tâm và ủng hộ lớn hơn của các lực lượng trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và giới trẻ, đối với hoạt động của Hội, đối với quan hệ Việt Nam – Cuba và hòa bình, phát triển bền vững của hai nước.

Theo Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển mối quan hệ song phương giữa hai nước, ủng hộ sự nghiệp Cách mạng chính nghĩa của Cuba.

Thêm vào đó, các hội viên của Hội đều là những người đã từng học tập, làm việc tại Cuba hoặc đang công tác tại những cơ quan, đơn vị thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giữa Cuba và Việt Nam.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba luôn đồng hành và phối hợp với Đại sứ quán Cuba trong các hoạt động, sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn của Cuba, đồng hành với cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh Cách mạng của Cuba trên các phương tiện thông tin truyền thông và trên mạng xã hội.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam cũng nêu ra ý tưởng xây dựng một trang web hay blog để tuyên truyền về các hoạt động của Hội, nhấn mạnh các phương tiện truyền thông điện tử là cách truyền thông nhanh chóng và hiệu quả cho các đối tượng là thế hệ trẻ, để tăng cường sự hiểu biết cũng như thúc đẩy thế hệ thanh niên tham gia vào các hoạt động đoàn kết hữu nghị song phương.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba được thành lập năm 1965, từ đó đến nay, nhiều thế hệ người Việt Nam và Cuba đã cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ anh em giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp với rất nhiều thách thức hiện tại và trong tương lai, các thế hệ người Việt Nam và Cuba phải tiếp tục cùng nhau sát cánh đoàn kết, trong quá trình này, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba đóng vai trò như một trụ cột quan trọng, là cầu nối trao đổi giữa nhân dân.

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt.

Đại hội đã bầu 37 ủy viên Ban chấp hành Hội; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai được sự ủng hộ, tín nhiệm của hội viên, và được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bế mạc Đại hội, bà Trương Thị Mai cho biết: Đối ngoại nhân dân luôn là một trong ba trụ cột góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, các tổ chức đối ngoại nhân dân, trong đó có Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba luôn là cầu nối duy trì những tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Theo bà, mỗi đại biểu có mặt ở đây là sự khẳng định trách nhiệm, tình cảm với đất nước và nhân dân Cuba anh em, đồng thời Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba sẽ bắt đầu một nhiệm kỳ mới, kế thừa đóng góp của nhiều thế hệ đã góp phần cho quan hệ giữa Việt Nam và Cuba “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội sẽ chú trọng đổi mới và gắn các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với hoạt động giao lưu thúc đẩy hợp tác về kinh tế - thương mại, khoa học - giáo dục, văn hóa - du lịch giữa hai nước. Phương thức hoạt động của Hội cần mới mẻ, hấp dẫn và thiết thực, thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ. Song song với đó, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, làm tiền đề phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba.

Tiếp tục củng cố tổ chức, cải thiện phương thức hoạt động hữu nghị, xây dựng Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội vững mạnh, có năng lực, nhiệt huyết đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước; khuyến khích các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị có quan hệ gắn bó với Cuba thành lập các chi hội trực thuộc; tăng cường kết nạp Hội viên mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã trao Bằng khen của Liên hiệp cho các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã trao tặng Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba bức trướng ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời trao Bằng khen của Liên hiệp cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực./.

Thường Chi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ba-truong-thi-mai-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-nam-cuba-nhiem-ky-2020-2025-96948.html