Bà Trương Thị Mai dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Đại hội có 317 đại biểu đại diện cho trên 26.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến dự và chỉ đạo đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến dự và chỉ đạo đại hội.

Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu còn có Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái (giữa), Phó ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên.

Phó ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng (giữa) tham quan triển lãm ảnh ở Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (đi trước) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam tới Đại hội từ sớm.

Trưởng ban Dân vận Trung ương hỏi thăm sức khỏe cán bộ lão thành tại đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các tỉnh và Trung ương. Trong đó có Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời (trái), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hội (thứ hai từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu (thứ ba)...

Tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, ông Dương Thành Trung (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu) cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương. Khâu đột phá cuối cùng tỉnh này xác định là đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó, tỉnh chú trọng hạ tầng giao thông, nhất là hàng không, cảng biển, hạ tầng điện…

Trong 5 năm tới, Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, trọng tâm là phát triển các dự án về điện gió, điện mặt trời và điện khí.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-truong-thi-mai-du-dai-hoi-dang-bo-tinh-bac-lieu-post1142044.html