Bà Trump lấy lại phong độ ăn diện hậu rời Nhà Trắng, 'đập tan' hình ảnh giản dị trước đó

Hiếm hoi xuất hiện sau khi rời Nhà Trắng, quý bà U50 Melania Trump không còn gây thất vọng về gout thời trang đẳng cấp và tôn body của mình.

Dù gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khỏi Nhà Trắng quyền lực sau 4 năm nhiệm kỳ vào ngày 20/1 vừa qua, nhưng hành tung của gia đình nổi tiếng này vẫn thu hút rất lớn giới truyền thông Hoa Kỳ. Với những con dân yêu thời trang và ngưỡng mộ bà Melania Trump thì việc này đúng là một mất mát lớn.

Đặc biệt hơn, vào ngày chính thức rời khỏi ngôi nhà quyền lực tại thủ đô Washington, quý phu nhân đã từng khiến cánh truyền thông khó hiểu vì 2 lần diện đối lập của mình. Một sang trọng và đắt đỏ hết cỡ, một lại đơn giản đến hơi xuề xòa.

Ngày 20/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania đã cùng nhau xuất hiện tại buổi lễ chia tay diễn ra tại căn cứ không quân Andrews gần Thủ đô Washington. Trong khi quý ông đóng bộ với áo dạ dài cùng vest chỉn chu như thường thấy thì quý phu nhân lại thần thái và sang chảnh ngời ngời đúng chất người mẫu.

Ngày 20/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania đã cùng nhau xuất hiện tại buổi lễ chia tay diễn ra tại căn cứ không quân Andrews gần Thủ đô Washington. Trong khi quý ông đóng bộ với áo dạ dài cùng vest chỉn chu như thường thấy thì quý phu nhân lại thần thái và sang chảnh ngời ngời đúng chất người mẫu.

Bà Melania diện nguyên bộ đồ đen với chiếc áo khoác Chanel đắt tiền kết hợp váy Dolce & Gabbana và giày cao gót của Christian Louboutin. Đôi giày này là thương hiệu yêu thích của bà và nó có giá khoảng 800$ xấp xỉ 18,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đắt đỏ nhất là chiếc túi Hermès Birkin màu đen có giá 70.000 USD tương đương hơn 1,6 tỷ đồng.

Sau chuyến bay hơn 90 phút từ Joint Base Andrews đến Palm Beach, bà Melania xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Bộ đồ đen đã được thay thế bởi chiếc váy lụa in hình khối sặc sỡ của Gucci. Chiếc váy này được bán lẻ với giá 3.700 USD tương đương hơn 85 triệu đồng.

Điều đáng nói chiếc váy này có form dáng rộng rãi và bà lại không đi đôi giày cao gót như thường thấy nữa, trái lại là đôi giày bệt màu xanh navy cộng thêm mái tóc cặp cao hết sức đơn giản chứ không cầu kỳ. Dù bộ cánh có giá trị không hề nhỏ nhưng nhìn tổng thể nó lại có phần xuề xòa, đối lập hoàn toàn với phong cách chuộng đồ tôn dáng như thường thấy của bà.

Nhà phê bình thời trang kiêm giám đốc thời trang của New York Times, Vanessa Friedman nói rằng trang phục của bà Melania là một kết thúc đẹp đẽ. Bà không còn là đệ nhất phu nhân nên không nhất thiết phải mặc đồ của các nhà thiết kế Mỹ và hơn hết là bà sẽ có cơ hội mặc nhiều món đồ thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi nghe những lời nhận xét đó, giới thời trang lại có vẻ thất vọng rất lớn.

Ngỡ như bà Melania sẽ xuề xòa như hình ảnh của các "bà thím" nội trợ, nhưng mới đây, trong một lần hưởng ngày lễ Valentine cùng với phu quân, bà đã khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần hiếm hoi bà Melania xuất hiện trước truyền thông công chúng kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng. Quý phu nhân cựu Tổng thống Mỹ diện một bộ đầm 2 dây lớn màu đen tôn dáng, với điểm nhấn là những hàng cúc bằng kim loại màu sáng chạy dọc thân váy.

Trang CNN cho rằng, bà đã đầu tư rất nhiều cho chăm sóc sắc đẹp sau khi chồng hết nhiệm kỳ. Không hổ danh là một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ, Melania Trump vẫn xinh đẹp và thời trang dù đã ở độ tuổi 50.

Cho dù ông Trump sau này có không thắng đề cử cho kì đương nhiệm tiếp theo thì quý phu nhân Trump vẫn ghi dấu ấn đẹp trong lòng giới mộ điệu thời trang nhờ những tips diện này.

Tối giản họa tiết là thượng sách

Nếu như khi còn trẻ và chưa là phu nhân tổng thống thì bà thường rất màu mè và thường chọn những bộ cánh sequin lấp lánh, đặc biệt là cắt khoét khoe vòng ngực quyến rũ thì khi đã bước vào tuổi U50 và vị thế thay đổi, tất nhiên gout thời trang cũng chuyển biến rõ rệt. Bà ăn diện mực thước và kín đáo hơn, thay vì cắt khoét, bà đổi sang những bộ cánh tôn dáng và ôm sát body. Các gam màu sắc có linh hoạt, tuy nhiên bà không diện quá 3 màu sắc trên 1 bộ đồ, tính cả phụ kiện.

Càng đơn giản càng đẹp chính là lối diện của bà Melania Trump. Tiết chế màu sắc và đầu tư hơn cho phụ kiện trang sức cũng là 1 cách để nâng tầm phong cách.

Diện đồ hợp hoàn cảnh

Khi đã là vợ tổng thống, bà Melania cũng thường xuyên phải tham dự nhiều cuộc gặp mặt mang tính chính trị. Sự tinh tế và hiểu biết của bà luôn được đánh giá qua những bộ cánh bà mặc. Trang CNN cho rằng bất kể mỗi lần gặp mặt với bên đại diện của 1 quốc gia nào đó, bà sẽ chọn mặc trang phục truyền thống hay màu sắc biểu tượng của quốc kì quốc gia đó để phản ánh chính sách ngoại giao bằng thời trang.

Vào năm 2017, Melania đón tiếp Hoàng hậu Rania của Jordan trong bộ váy xanh ngọc lục bảo - màu sắc trên quốc kỳ Jordan và màu đặc biệt quan trọng trong Hồi giáo vì nó được cho là màu yêu thích của Muhammad.

Lần đến Bắc Kinh cách đây khá lâu, Đệ nhất phu nhân Mỹ diện bộ cánh được mô phỏng theo kiểu sườn xám của mang họa tiết thêu vô cùng tinh xảo, gợi lên hình ảnh quốc gia tỷ dân.

Luôn mix & match với chồng

Những lần nào xuất hiện trước công chúng mà không có cái nắm tay giữa cặp đôi quyền lực nhà Trump là lúc đó các cánh báo đài lại được dịp đặt câu hỏi nghi vấn. Dù sau bao biến cố xảy ra thì tình cảm của quý phu nhân và phu quân vẫn "keo sơn mặn nồng". Xuất thân là người mẫu, bà luôn tinh ý thể hiện nó qua cách ăn diện liên kết với chồng.

Ông Donald Trump luôn luôn lịch lãm cố định với vest hay tuxedo, do đó, bà Melania thường xoay chuyển váy áo hoặc phụ kiện, giày cao gót làm sao có 1 món ăn nhập màu sắc với cà vạt và nơ đính cổ của chồng.

Anh Vũ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ba-trump-lay-lai-phong-do-an-dien-hau-roi-nha-trang-dap-tan-hinh-anh-gian-di-truoc-do-5120212129351852.htm