Bà trùm Oanh 'Hà' và hành trình 'vào tù ra tội' khét tiếng đất Cảng

Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh 'Hà' (SN 1957, ở 23 Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) được biết đến là chị gái của là trùm giang hồ Dung 'Hà' một thời, nhanh chóng nổi lên trong giới buôn bán ma túy và tổ chức cờ bạc từ Bắc chí Nam.

Trong số 4 chị em nhà Dung “Hà”, Vũ Hoàng Oanh là chị cả. Sau khi tham gia giang hồ, Oanh được gán thêm tên của mẹ mình thành + biệt danh Oanh “Hà”, giống như người em gái của mình.

Theo An ninh thủ đô thông tin, Vũ Hoàng Oanh cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, với số lượng cực lớn. Đường dây của Oanh “Hà” thẩm lậu ma túy qua đường tiểu ngạch từ biên giới Tây Nam rồi tập kết tại TP.HCM.

Ngoài ra, Oanh cũng chỉ đạo đồng bọn mua hoặc thuê nhiều căn hộ chung cư để làm nơi cất giấu, trung chuyển ma túy.

Sau quá trình lập chuyên án đấu tranh, ngày 24/5/2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với CATP HCM và các lực lượng chức năng đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với khoảng 10 đối tượng trong đường dây này; thu giữ trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, 39 bánh heroin, 30 kg ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật khác.

Bắt giữ xong nhóm đàn em của Vũ Hoàng Oanh, CQĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia để triển khai lực lượng vây bắt Oanh “Hà”, song đối tượng đã kịp thời trốn thoát.

Vũ Hoàng Oanh bị truy nã quốc tế. Ảnh: VNE.

Vũ Hoàng Oanh bị truy nã quốc tế. Ảnh: VNE.

Từ “trùm” ờ bạc, cho vay nặng lãi… “lấn sân” sang mua bán “cái chết trắng”

Theo báo Tiền Phong thông tin, từ khi mới mười tám, đôi mươi, Oanh “Hà” đã cùng đám bạn ra đường bày trò lừa đảo. Tháng 6/1986, Oanh “Hà” bị công an bắt quả tang khi cùng đồng bọn bán đô la giả lừa người qua đường. Oanh bị Công an quận Hồng Bàng giữ 10 ngày, sau đó được thả về.

Trước đó, từ năm 1981 đến 1994, Oanh liên tục xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông, Ma Kao và Campuchia để đánh bạc, đã bị công an quản chế tại địa phương.

Đến đầu những năm 1990, thời gian người em gái Dung “Hà” bắt đầu nổi đình, nổi đám, Oanh “Hà” ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc. Chị em Dung “Hà” thời đó đã thu bộn tiền, khiến nhiều con bạc rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí dính vào vòng lao lý.

Theo tài liệu, năm 1995, hai chị em Oanh “Hà”, Dung “Hà” bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc. Sau khi bị xử lý, Oanh “Hà” tiếp tục quay lại điều hành đường dây đánh bạc của mình.

Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà). Ảnh: Công an TP.HCM.

Từ năm 1996-2002, chị em Oanh “Hà” đã liên kết với nhóm “nữ quái” Hạnh “sự” lập thành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh.

Không chỉ tổ chức cá độ bóng đá, cờ bạc, Oanh “Hà” và Dung “Hà” còn “lấn sân” sang lĩnh vực mua bán “cái chết trắng”. Từ 1993, Oanh “Hà” tham gia đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ nước ngoài về Việt Nam do Dung “Hà” cùng người anh kết nghĩa là Ngô Đức Minh, tức Minh “sứt” thiết lập và trực tiếp điều hành một tụ điểm “phân phối” ma túy tại Hải Phòng.

Từ năm 1993-2002, băng tội phạm này đã mua bán 103 bánh heroin, 50kg cần sa, 15kg ma túy tổng hợp và 6.000 viên thuốc lắc.

Theo VNE, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ Hoàng Oanh tù chung thân. Do vụ án có kháng nghị nên được xử tiếp theo trình tự phúc thẩm. Có 9 án tử hình được tuyên cho 9 người cầm đầu đường dây trong đó có Oanh “Hà”.

Oanh “Hà” sau đó làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do là trong thời điểm diễn ra hành vi tội phạm, Oanh đang mang thai.

20 năm là mức án Oanh “Hà” đón nhận cuối cùng trong vụ án này, nhưng thực tế thì tháng 8/2009, Vũ Hoàng Oanh được trả tự do vì cải tạo tốt và có thành tích giúp cơ quan điều tra phá nhiều vụ án. Tính ra Vũ Hoàng Oanh chỉ phải mặc áo kẻ sọc, ăn cơm trại 7 năm.

Ngựa quen đường cũ

Theo Dân Việt, sau một thời gian chấp hành án, khi mãn hạn tù, năm 2009, Vũ Hoàng Oanh vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục thu nạp đệ tử để tổ chức đánh bạc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM.

Những lần hoạt động sau này, Oanh “Hà” và đám tay chân được tổ chức rất tinh vi, kín kẽ, có khi tổ chức đánh bạc ngay trên xe đang di chuyển để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, tháng 7/2010, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc do Oanh “Hà” cầm đầu. Bà trùm khét tiếng phải trả giá bằng bản án phạt 5 năm tù giam.

Theo VNE, đầu năm 2014, được trả tự do, Oanh “Hà” dẫn bầu đoàn lên vùng đất mới là Lâm Đồng để tìm nơi chứa xóc đĩa. Bước đầu Oanh “Hà” đặt quan hệ với 2 bầu đánh bạc địa phương. Hai người này cũng thuê mướn địa điểm để tổ chức đánh xóc đĩa theo kiểu di động.

Đàn em của Oanh “Hà” bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng. Ảnh: Dân Việt.

Vào lúc 17h ngày 12/7/2014, Chuyên án bí mật đã được phá án với lực lượng cực mạnh gồm toàn bộ cán bộ chiến sĩ thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Lâm Đồng và CSHS, CSCĐ Công an TP. Đà Lạt. Một căn nhà ven đồi ở thôn Trường Thọ xã Trạm Hành đã bị kiểm tra, có 38 người bị bắt quả tang cùng với tang vật đánh bạc, tiền mặt, xe, điện thoại và đặc biệt có 1 khẩu súng col cùng 2 viên đạn. Vũ Hoàng Oanh đã bị sa lưới pháp luật lần nữa.

Lần này, Oanh tiếp tục bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ, bị phạt 18 tháng tù giam.

Liên tục vào tù, ra tội nhưng Vũ Hoàng Oanh vẫn “đam mê” với cờ bạc. Sau khi mãn hạn tù tội đánh bạc, Oanh dạt vào phía Nam thuê một sảnh của casino tại Campuchia, cách biên giới Việt Nam khoảng 1km để tổ chức các hoạt động cờ bạc, đồng thời điều hành đường dây mua bán ma túy qua đường tiểu ngạch từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 1/2018, C47 thành lập ban chuyên án triệt phá đường dây của Oanh. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối Vũ Hoàng Oanh.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ba-trum-oanh-ha-va-hanh-trinh-vao-tu-ra-toi-khet-tieng-dat-cang-3245695.html