Bà trùm ma túy Sài Gòn lãnh án tử hình

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 19/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Ngọc Hạnh (46 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) mức án tử hình.

Bà trùm ma túy Võ Thị Ngọc Hạnh tại tòa.

3 bị cáo lãnh án chung thân gồm: Trần Thị Thanh Tâm (44 tuổi), Ngô Quang Minh (43 tuổi, cả 2 ngụ Q.1, TP.HCM) và Nguyễn Trung Hậu (SN 1974, ngụ Nam Định). Ngoài ra, các chân rết và đàn em khác đều phải lĩnh từ 7 đến 20 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trước đó, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị xử phạt đường dây ma túy của Hạnh 4 án tử hình, nhưng HĐXX giảm xuống còn 1, cho “bà trùm” Ngọc Hạnh.

Theo cáo trạng, cuối năm 2013, Hạnh bắt đầu mua bán hàng trắng sau khi quen một đầu nậu tên Long (không rõ lai lịch). Tổng cộng, Hạnh đã mua từ Long 8 bánh heroin, với giá 175 triệu đồng mỗi bánh. Sau đó, giao cho đàn em là Ngô Quang Minh cất giữ. Ngoài ra, một nguồn hàng khác được mua từ đối tượng Nguyễn Khắc Lâm (41 tuổi, quê Nam Định). Theo đó, Lâm lấy “hàng” từ cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn, sau đó giấu trong những thùng loa vi tính và chuyển vào TP.HCM bằng xe khách. Khi xe đến bến xe Miền Đông (TP.HCM), Nguyễn Trung Hậu sẽ cho người ra nhận.

Sáng 14/12/2013, sau nhiều ngày theo dõi, tổ trinh sát bắt quả tang Trần Thị Thanh Tâm đang cầm một gói ma túy có trọng lượng 687gram. Từ lời khai của Tâm, công an đã ra lệnh bắt giữ Hạnh, Minh, Hậu cùng các đồng phạm khác. Tổng cộng, bà trùm Ngọc Hạnh bị quy buộc đã mua bán 2,75kg heroin và 266g ma túy tổng hợp, Minh mua bán 1 kg heroin và 266 g ma túy tổng hợp, Tâm mua bán 1,36 kg ma túy, Lâm 1,2 kg ma túy, Hậu 1,2 kg ma túy.

HỒNG THỦY

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ba-trum-ma-tuy-sai-gon-lanh-an-tu-hinh-post196543.html