Ba trẻ tử vong do đuối nước tại Điện Biên

Ngày 26-8, trên địa bàn bản Sư Lư 2, xã Na Son huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, xảy ra vụ đuối nước khiến ba trẻ tử vong.

Khu vực ao nơi ba trẻ nhỏ bị đuối nước.

Khu vực ao nơi ba trẻ nhỏ bị đuối nước.

Trao đổi với phóng viên, anh Vàng Thái Phong, Công an cắm xã Na Son, cho biết, trong số ba cháu tử vong có hai cháu là chị em ruột, gồm: Lò Thị Bình (SN 2014) và Lò Thị My (SN 2016), con của anh Lò Văn Thái và chị Lường Thị Dương; nạn nhân thứ ba là cháu Lò Văn Việt (SN 2016), con của chị Lò Thị Lâm. Cả ba nạn nhân cùng trú bản Sư Lư 2, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông.

Anh Lò Văn Thái cho biết, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 26-8, anh đi làm về nhà không thấy các con đâu. Sau đó, anh tìm đến khu vực ao cá của hàng xóm (cách nhà gần 100 m) thì thấy quần áo các cháu để trên bờ và phát hiện thi thể của cháu My và Việt trên mặt ao. Anh hô hoán nhờ người giúp đỡ vớt thi thể hai cháu lên, sau đó người dân tiếp tục tìm kiếm tại khu vực ao này thì thấy thi thể của cháu Bình.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Điện Biên Đông đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình.

Tin, ảnh: LÊ LAN – NGUYỄN THỊNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41345402-ba-tre-tu-vong-do-duoi-nuoc-tai-dien-bien.html