Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành LĐLĐ TPHCM khóa XI đã bầu bà Trần Thị Diệu Thúy tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Trần Thị Diệu Thúy (hàng đầu, thứ tư, từ trái qua) tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa XI

Bà Trần Thị Diệu Thúy (hàng đầu, thứ tư, từ trái qua) tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa XI

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN, lãnh đạo thành phố chúc mừng Ban chấp hành LĐLĐ TP khóa XI.

Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử vị trí Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa XI.

Phiên bế mạc Đại hội XI Công đoàn TPHCM diễn ra vào sáng 30.6 tại Hội trường Thành ủy TPHCM. Tham dự Đại hội có Ủy viên (UV) T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Tất Thành Cang; Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải và lãnh đạo các sở, ngành và cán bộ CĐ qua các thời kỳ.

Từ trái qua: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư, ông Trần Thanh Hải, bà Võ Thị Dung, ông Tất Thành Cang, bà Trần Thị Diệu Thúy trao đổi bên lề đại hội.

Ông Trần Thanh Hải gặp gỡ các đại biểu tham dự đại hội.

Trước đó, trong phiên làm việc thứ 3 Đại hội XI Công đoàn TPHCM (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra vào chiều 29.6, đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 61 ủy viên. Ngay sau khi có kết quả bầu, bà Trần Thị Diệu Thúy đã được chỉ định triệu tập Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành LĐLĐ TPHCM khóa XI.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành LĐLĐ TPHCM gồm 61 ủy viên.

Tại hội nghị, tập thể ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 19 người.

Hội nghị cũng đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP. Trong đó, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP khóa X tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa XI.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, sinh ngày 8.3.1977, quê quán TPHCM.

Bà Thúy là Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cử nhân kinh tế, trình độ cao cấp, lý luận chính trị. Trước khi về công tác tại LĐLĐ TP, bà Trần Thị Diệu Thúy là Bí thư quận ủy quận Gò Vấp.

5 Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Trần Đoàn Trung, Kiều Ngọc Vũ, Lê Thị Kim Thúy, Phạm Chí Tâm, Hồ Xuân Lâm.

Thay mặt Ban chấp hành LĐLĐ TPHCM phát biểu trước đại hội, bà Trần Thị Diệu Thúy xin hứa sẽ cùng với Ban chấp hành nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mà Đại hội XI Công đoàn TP đã đề ra, cụ thể hóa thành những chương trình hành động cụ thể. Ban chấp hành LĐLĐ TP khóa XI xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy TP, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, luôn hành động vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã bầu ra Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP (khóa XI) gồm 11 người, ông Trương Hồng Sơn được bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP.

Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội XI CĐ TPHCM đã bầu 43 đại biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu công đoàn viên TP, tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Đại biểu LĐLĐ TPHCM dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Báo Lao Động xin chúc mừng Đai hội XI Công đoàn TPHCM, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp. Chúc mừng đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

L.TUYẾT - M.PHƯƠNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ba-tran-thi-dieu-thuy-tai-dac-cu-chu-tich-ldld-tphcm-615897.ldo