Ba thủ môn tuyển Việt Nam bị nhắc nhở

Sau khi Đặng Văn Lâm không thể sang UAE cùng tuyển Việt Nam, mọi ánh mắt đều dồn về 3 thủ môn còn lại trong buổi tập ở Dubai tối 29/5.

 HLV Park Hang-seo và VFF quyết định gạch tên Văn Lâm trước buổi tập tối 29/5. Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn 3 thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Toản.

HLV Park Hang-seo và VFF quyết định gạch tên Văn Lâm trước buổi tập tối 29/5. Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn 3 thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Toản.

Tấn Trường (trái) là người kinh nghiệm nhất trong số này. Anh sinh năm 1986, từng khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời cựu HLV Henrique Calisto. Thủ môn quê Đồng Tháp từng 4 lần dự các trận vòng loại World Cup trước đó.

Tấn Trường thậm chí chỉ kém HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh (phải) có 5 tuổi. Thế Anh sinh năm 1981, đang dành thời gian đi học để trở thành giảng viên HLV thủ môn trong tương lai xa.

Học trò trẻ tuổi nhất của HLV Thế Anh là Nguyễn Văn Toản (phải). Thủ môn người Hải Phòng sinh năm 1999. Văn Toản nổi lên khi thay Bùi Tiến Dũng bắt chính ở SEA Games 31 diễn ra tại Philippines.

Thủ môn cuối cùng là Nguyễn Văn Hoàng đến từ CLB Sông Lam Nghệ An. Văn Hoàng sinh năm 1995, thuộc lứa cầu thủ đạt thành tích á quân U23 châu Á 2018. Anh bị loại khi chốt danh sách nhưng được gọi theo để phòng cho Văn Lâm.

Màn tập luyện của các thủ môn được ghi hình bởi thiết bị điện tử của HLV Thế Anh. Từ những băng hình này, HLV sẽ phân tích, nhìn ra điểm yếu, điểm mạnh của từng thủ môn, từ đó đưa ra tư vấn cho HLV trưởng quyết định.

Bài tập chủ yếu của các thủ môn trên đất UAE gần đây là bắt bóng bổng. HLV Park Hang-seo chú ý bài tập này. Ông thường xuyên nhắc các thủ môn khi lao ra phải tận dụng được phần sải tay của mình để chiếm khoảng không. Liên tục trong ba buổi tập, 3 thủ môn đều bị nhắc.

Trong buổi tập tối 29/5, HLV thể lực Park Sung-gyun cho cả đội khởi động nhanh. Các trợ lý đã di chuyển 2 khung thành di động ra giữa sân để chuẩn bị cho bài tập đối kháng, ráp đội hình cho trận gặp Jordan hôm 31/5.

Trước buổi tập, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết đầu gối của anh đã bình phục và ổn định. "Tôi đang chờ cơ hội để được ra sân. Đầu gối của tôi đã ổn định, tôi mang băng gối là để tự tin vì mới trở lại", anh nói.

Hàng tiền vệ nhiều khả năng được thử nghiệm trong buổi tập kín tối 30/5. Tuyển Việt Nam chỉ có một trận giao hữu quốc tế gặp Jordan trước khi bước vào 3 trận đấu chính thức.

Quang Thịnh (từ Dubai)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-thu-mon-tuyen-viet-nam-bi-nhac-nho-post1221039.html