Bà Thoa bị miễn nhiệm chức Thứ trưởng, tài sản 'bốc hơi' hơn 8 tỷ đồng

Cổ phiếu của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) tiếp tục giảm 250 đồng/cổ phiếu, giao dịch ở mức 39.500 đồng/cổ phiếu trong sáng nay khi Thủ tướng Chính phủ kí quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Cổ phiếu của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) tiếp tục giảm 250 đồng/cổ phiếu khi bà Thoa bị miễn nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tại Quyết định 1203/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Nhiệm vụ cụ thể của bà Hồ Thị Kim Thoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công.

Trong phiên giao dịch sáng nay (16.8), cổ phiếu của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) tiếp tục giảm 250 đồng/cổ phiếu, tương đương 0,63%, giao dịch ở mức 39.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 15.8, cổ phiếu DQC đã giảm 450 đồng/cổ phiếu, tương đương 1,12%, giao dịch ở mức 39.750 đồng/cổ phiếu.

Tính riêng trong 2 ngày qua, DQC đã giảm 700 đồng/cổ phiếu. Với việc nắm trong tay khoảng 34,57% cổ phần của CTCP Bóng đèn Điện Quang, tương đương khoảng 11,78 triệu cổ phiếu, tài sản của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang tiếp tục “bốc hơi” hơn 8,24 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi tăng giá trong 3 phiên giao dịch liên tiếp (10.8, 11.8 và 14.8), giúp tài sản của gia đình bà Thoa tại Điện Quang phần nào hồi phục, thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa bị Thủ tướng Chính phủ đã miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương trong sáng nay lại tiếp tục khiến cổ phiếu Điện Quang lao dốc. Điều này khiến tài sản của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa tiếp tục rơi vào chuỗi ngày “bốc hơi”.

Dù không còn giữ chức vụ lãnh đạo tại CTCP Bóng đèn Điện Quang, song bà Hồ Thị Kim Thoa vẫn là một cổ đông lớn, nắm giữ gần 1,7 triệu cổ phiếu DQC, tương đương khoảng 4,9% vốn điều lệ. Ngoài ra, nhiều thành viên trong gia đình bà Thoa đều là cổ đông lớn sở hữu trong tay 34,57% vốn điều lệ của Điện Quang. Đồng thời, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Điện Quang.

Quá trình công tác và tài sản khủng của bà Hồ Thị Kim Thoa ở Điện Quang

Vậy nên, khi con đường “quan lộ” của bà Hồ Thị Kim Thoa gặp trắc trở, giới đầu tư lo ngại những tin xấu về bà Thoa có thể sẽ liên lụy và tác động dây chuyền đến Điện Quang và các thành viên gia đình bà Thoa đang làm việc tại đây.

Còn nhớ, hồi đầu tháng 2.2017, cổ phiếu DQC lần đầu được biết đến khi khối tài sản “khủng” của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa được tiết lộ. Cũng từ đây, cổ phiếu DQC bắt đầu chuỗi ngày giảm giá không phanh, từ vùng giá 57.000 - 59.000 đồng/cổ phiếu xuống mức 47.000 - 50.000 đồng/cổ phiếu, và dao động quanh vùng giá này một thời gian khá dài.

Tuy nhiên, đỉnh điểm là tại phiên giao dịch ngày 31.7, khi Ủy ban Kiểm tra TƯ quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện tại của bà Hồ Thị Kim Thoa, cổ phiếu DQC đã có phiên giảm mạnh từ 43.500 đồng/CP về mức 40.600 đồng/CP (-6,67%).

Song, biến động chưa dừng lại khi ngày 8.8 vừa qua, Ban Bí thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Đảng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương với bà Thoa, cổ phiếu DQC lại tiếp tục giảm xuống mức giá 38.350 đồng/CP - mức giá thấp nhất tính từ thời điểm tháng 8.2014 đến nay.

So với thời điểm “đỉnh” của cổ phiếu DQC là 81.800 đồng/CP vào ngày 14.7.2016, cổ phiếu DQC đã mất tới 43.450 đồng/CP (53,1%).

Còn nếu tính từ đầu tháng 7 tới nay, những thông tin thiếu tích cực về bà Hồ Thị Kim Thoa đã khiến tài sản của gia đình bà bốc hơi hơn 100 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ ngày 3.7 tới 16.8, cổ phiếu DQC đã giảm giá tới 10.100 đồng/cổ phiếu, tương đương 20,36%. Con số này tương ứng vốn hóa giảm 345 tỷ đồng. Khối tài sản của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang vì vậy cũng “bốc hơi” gần 120 tỷ đồng.

Hoàng Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/ba-thoa-bi-mien-nhiem-chuc-thu-truong-tai-san-boc-hoi-hon-8-ty-dong-796736.html