Bà Thảo rút đơn ly hôn ngay tại tòa nhưng vẫn yêu cầu chia tài sản, ông Vũ phản ứng ra sao?

Sau khoảng thời gian suy nghĩ, bà Thảo cho biết bà đồng ý rút đơn ly hôn ngay tại tòa nhưng vẫn yêu cầu chia tài sản. Riêng ông Vũ cho biết ông vẫn muốn ly hôn vì không thể chấp nhận được tâm tính của người vợ.

Trong phiên tòa sáng nay, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục có phần tranh cãi khi cả 2 bên đều cho rằng đối phương bịa đặt, nói sai sự thật.

Nhận thấy tình tình căng thẳng của 2 vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên, chủ tọa phiên tòa mong muốn bà Thảo xem xét lại việc ly hôn, nên rút đơn ly hôn, giao hết quyền quản lý công ty cho ông Vũ để an tâm chăm sóc con cái, tài sản cũng là của chung giữa 2 vợ chồng..., cùng nhau xây dựng tập đoàn Trung Nguyên phát triển vững mạnh.

Bà Thảo suy nghĩ trong thời gian được HĐXX cho nghỉ về chuyện rút đơn ly hôn.

Sau đó bà Thảo đồng ý rút đơn tại tòa nhưng yêu cầu chia tài sản.

Ông Vũ lại tỏ ra cương quyết muốn ly hôn khi không thể sống được với vợ như trước.

Sau thời gian suy nghĩ, bà Thảo đồng ý rút đơn ly hôn ngay tại phiên tòa sáng nay nhưng lại yêu cầu HĐXX tiếp tục giải quyết việc phân chia tài sản giữa hai vợ chồng. Bà Thảo trình bày: "Con người sinh ra có quyền sống làm việc. Tôi và con tôi đều mong muốn. Tôi cũng có công lớn, làm những điều mong muốn khát khao, hướng anh đi từng bước từng bước. Bản thân tôi là doanh nhân có tiếng trong nước và trên thế giới. Thẩm phán có thể đảm bảo an toàn, an nguy cho mẹ con tôi hay không? Tôi đồng ý rút đơn ly hôn để gia đình quay trở về sống với nhau như đúng bản chất hôn nhân gia đình, cùng quan tâm, cùng lo lắng cho con cái".

Tuy nhiên, bà Thảo cho biết bà sẽ không xin lỗi vì bà có lòng tự trọng, không xin lỗi những việc mà bà không làm như trước đó mà HĐXX đã gợi ý phải xin lỗi mẹ chồng, xin lỗi chồng... Mặc dù đồng ý rút đơn ly hôn với ông Vũ, nhưng bà Thảo lại yêu cầu HĐXX tiếp tục phần chia tài sản chung giữa 2 người.

Mẹ của ông Vũ lặng lẽ theo dõi phiên tòa xử ly hôn của con trai mình.

Bà Thảo trình bày trước HĐXX, muốn chia tài sản rõ ràng của 2 vợ chồng.

Ông Vũ cũng có sự đối đáp lại khi cho rằng vợ cần nên có tâm tính tốt.

Nghe bà Thảo trình bày, chủ tọa phiên tòa hỏi lại: "Vậy có nghĩa là bà đồng ý rút đơn ly hôn nhưng muốn chia tài sản trong quá trình còn hôn nhân có phải không?" và bà Thảo đồng ý.

Trong khi đó, ông Vũ lại không đồng ý việc không ly hôn khi ông cho rằng tâm tính của người vợ đã thay đổi, ông không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hôn nhân này và yêu cầu HĐXX tiếp tục xử ly hôn và chia tài sản giữa 2 người.

Việc bất đồng quan điểm của ông Vũ và bà Thảo buộc HĐXX phải nhắc lại cho ông Vũ: "Vậy ông sẽ trở thành nguyên đơn trong vụ ly hôn với vợ".

Trình bày suy nghĩ về bà Thảo dẫn đến việc ông Vũ kiên quyết ly hôn vợ, ông cho biết: "Có ai đưa chồng mình đến mấy bệnh viện kiểm tra, để đưa người chồng của mình vào cho được bệnh viện tâm thần. Không ai làm điều đó. Lương tâm không ai làm điều đó", ông Vũ nói tiếp: "Cô phải nói cái tâm cô. Cô phải sám hối. Sống với nhau đúng bản chất".

Phía luật sư của bà Thảo tiếp tục tham gia vào phần chia tài sản.

Phiên tòa sẽ diễn ra ở phần xét hỏi và tranh luận trong chiều nay.

Ông Vũ trầm ngâm trong phiên xử ly hôn.

Sau đó, ông Vũ yêu cầu HĐXX tiếp tục làm việc để giải quyết ly hôn cũng như chuyện chia tài sản, đề nghị cấp dưỡng cho 4 người con chung của 2 người.

* Phiên tòa sẽ tiếp tục được diễn ra vào 14h chiều nay tại TAND TP.HCM.

Văn Tiên

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ba-thao-rut-don-ly-hon-ngay-tai-toa-nhung-van-yeu-cau-chia-tai-san-ong-vu-phan-ung-ra-sao-d91215.html