Bà Thảo đề nghị ông Vũ cấp dưỡng cho con tính từ năm 2013, ông Vũ đồng ý chu cấp tiền thay vì 20% cổ phần

Bà Thảo cho biết muốn chồng là ông Vũ thực hiện việc cấp dưỡng kể từ năm 2013, từ lúc mà theo bà Thảo ông Vũ bỏ bê gia đình, không quan tâm đến con cái như những gì bà Thảo trình bày trước tòa.

Chiều 25/2, phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa nguyên đơn là bà lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục diễn ra. Sau khi mất 2 ngày tham gia phần hỏi, tranh luận (20 và 21/2), chủ tọa phiên tòa yêu cầu HĐXX quay lại phần xét hỏi.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra, quay lại phần xét hỏi.

Bà Thảo và ông Vũ thống nhất việc cấp dưỡng nuôi con.

Sau khi thống nhất về số 13 bất động sản, đại diện VKS hỏi ông Vũ về mức cấp dưỡng cho các con. Ông Vũ cũng cho biết cô Thảo muốn cấp dưỡng như thế nào thì cấp dưỡng như thế đó. (Trước đó, ông Vũ đề nghị cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm cho 4 người con thay vì 20% cổ phần Trung Nguyên mà phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị).

Sau khi khi ông Vũ trình bày, VKS quay hỏi bà Thảo. Tại đây, bà Thảo cho biết muốn chồng là ông Vũ thực hiện việc cấp dưỡng kể từ năm 2013, từ lúc mà theo bà Thảo ông Vũ bỏ bê gia đình, không quan tâm đến con cái như những gì bà Thảo trình bày trước tòa. Có nghĩa là sau khi bản án có hiệu lực, ông Vũ phải thực hiện cấp dưỡng bù 6 năm trước từ 2013 đến 2019 là số tiền 60 tỷ đồng như thỏa thuận cấp dưỡng của 2 bên.

Bà Thảo đề nghị cấp dưỡng cho 4 người con từ chồng.

Ông Vũ đồng ý mọi yêu cầu cấp dưỡng của vợ.

Về phía ông Vũ, sau khi nghe vợ yêu cầu cấp dưỡng từ năm 2013, ông Vũ đứng lên trình bày là thống nhất quan điểm của bà Thảo, không ý kiến về chuyện này. "Cô Thảo muốn cấp dưỡng sao thì như thế đó", ông Vũ nói.

Việc cấp dưỡng của ông Vũ sẽ được thực hiện cho đến khi các con học xong đại học. Trước đó, bà Thảo yêu cầu ông Vũ thay vì cấp dưỡng tiền thì cấp dưỡng 5% cổ phần/mỗi người con, tổng cộng 20% cổ phần của Trung Nguyên nhưng phía ông Vũ không đồng ý.

Ông Vũ cho rằng việc cấp dưỡng được quy ra bằng tiền, cụ thể ông Vũ đồng ý mức 10 tỷ đồng/năm/4 người con. Đến nay, việc cấp dưỡng cho 4 người con đã được 2 vợ chồng ông Vũ và bà Thảo đi đến thống nhất.

Bà Thảo yêu cầu ông Vũ cấp dưỡng bù từ năm 2013 khi ông bỏ bê gia đình.

Ông Vũ đồng ý việc cấp dưỡng cho các con từ năm 2013.

Ông Vũ cũng khẳng định việc đến tòa không để tranh giành tiền bạc, sự nghiệp ông sau này cũng để cho các con. Câu nói của ông Vũ "tiền nhiều để làm gì" tạo ra hiệu ứng dư luận mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

Hiện tại, VKS đang tiếp tục nêu quan điểm về phần giải quyết các tranh chấp về mặt tài sản. Ông Vũ đề nghị chia theo tỷ lệ 7:3, còn bà Thảo thì yêu cầu 5:5, riêng cà phê Trung Nguyên, bà Thảo muốn 51% cổ phần, ông Vũ 39%, còn 10% là của mẹ và chị gái của ông Vũ để bà Thảo được tiếp tục tham gia vào việc quản lý, điều hành và phát triển Trung Nguyên.

Văn Tiên - Hải Long

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ba-thao-de-nghi-ong-vu-cap-duong-cho-con-tinh-tu-nam-2013-ong-vu-dong-y-chu-cap-tien-thay-vi-20-co-phan-d91492.html