Ba thanh tra Bộ Xây dựng được tại ngoại

Liên quan đến vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, 3 cán bộ trong đoàn thanh tra bị tạm giữ tại Vĩnh Phúc đã được cho tại ngoại tối 13/6.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, tối hôm qua (13/6), 3/5 cán bộ thuộc đoàn thanh tra đã được Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho tại ngoại. Tuy nhiên, danh tính 3 cán bộ này không được tiết lộ.

Theo đó, đoàn thanh tra làm việc tại Vĩnh Phúc có 5 người, do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn. Bà Nguyễn Thị Kim Anh hiện là Phó phòng Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng).

Bà Nguyễn Thị Kim Anh trong ngày công bố quyết định thanh tra tại Vĩnh Tường (ảnh chụp màn hình Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường)

Bà Nguyễn Thị Kim Anh trong ngày công bố quyết định thanh tra tại Vĩnh Tường (ảnh chụp màn hình Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường)

Sau khi được tại ngoại, Thanh tra Bộ đã liên hệ với 3 cán bộ để yêu cầu giải trình về sự việc. Tuy nhiên, sáng 14/6, 3 cán bộ này tiếp tục được triệu tập lên làm việc với cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 12/6, đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng làm việc tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã bị công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản nghi có hành vi vòi tiền.

Trong một thông cáo phát đi chiều 13/6, Bộ Xây dựng xác nhận có một đoàn thanh tra đang làm việc tại Vĩnh Phúc đồng thời cho biết, Bộ đang phối hợp với cơ quan chức năng và theo dõi tình hình xử lý vụ việc.

Theo thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường, đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra về công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư; tổ chức bộ máy, danh sách cán bộ thực hiện công tác quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp chuyên môn; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật xây dựng đối với các dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2013-2018.

Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ba-thanh-tra-bo-xay-dung-duoc-tai-ngoai-539791.html