Ba thanh niên lái xe tải từ Đắk Lắk qua Gia Lai trộm chó

Trình dùng đèn pin rọi vào mắt chó, Tùng kích điện làm chó ngất xỉu rồi nhốt vào xe tải để Quang chở đi tiêu thụ.

TAND huyện Ia Pa (Gia Lai) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Xuân Trình 27 tháng tù, Đặng Ngọc Quang 10 tháng tù và Đinh Thanh Tùng tám tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 21-1, ba bị cáo (cùng trú huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) gặp nhau để bàn kế hoạch đi trộm chó. Quang về nhà tự hàn lồng sắt vào thùng xe tải biển số 47C-152.99 để nhốt chó khi trộm được. Tùng và Trình chuẩn bị xe máy và dụng cụ kích điện để bắt chó.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Rạng sáng 24-1, cả ba cùng đi trên xe tải chở theo phương tiện trộm cắp đến địa bàn huyện Ia Pa. Sau đó, Trình đưa xe máy từ thùng xe tải xuống để điều khiển, còn Tùng đeo bình kích điện lên người rồi đi lùng chó để bắt, Quang điều khiển xe tải đi theo sau, cách khoảng một cây số.

Mỗi lần phát hiện con mồi, Trình dùng đèn pin rọi vào mắt chó, Tùng kích điện cho chó ngất xỉu rồi dùng băng keo quấn miệng chó, bỏ vào bao tải rồi liên lạc với Quang để nhốt chiến lợi phẩm vào lồng sắt trên thùng xe tải.

Tang vật thu giữ khi các đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Khi Quang đang điều khiển xe tải chở chó đến địa bàn huyện Chư Prông tiêu thụ thì bị phát hiện. Công an huyện Chư Prông đã bàn giao toàn bộ tang vật để Công an huyện Ia Pa thụ lý theo thẩm quyền.

Kết luận định giá tài sản xác định tổng giá trị thiệt hại của 11 con chó mà ba bị cáo đã trộm là gần 12 triệu đồng. Trước đó, Trình đã có ba tiền án, trong đó hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/ba-thanh-nien-danh-xe-tai-tu-dak-lak-qua-gia-lai-trom-cho-857967.html